MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lim Si-hyeon giành huy chương vàng ở 3 nội dung bắn cung tại Olympic 2024. Ảnh: News1

Nữ hoàng bắn cung của Hàn Quốc Lim Si-hyeon tại Olympic 2024

Chi Trần LDO | 09/08/2024 12:54

Cung thủ Lim Si-hyeon vụt sáng trở thành ngôi sao sau khi giành 3 huy chương vàng ở Olympic 2024.

Tại Olympic Paris 2024, Lim Si-hyeon xuất sắc giành 3 huy chương vàng ở các nội dung bắn cung đơn nữ, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Cô trở thành vận động viên thứ hai giành được 3 huy chương vàng Olympic trong lịch sử bắn cung Hàn Quốc, sau Ansan (23 tuổi).

Đáng nói, ở ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu vừa qua, cô cũng đã thâu tóm 3 huy chương vàng, trở thành nữ cung thủ Hàn Quốc đầu tiên lập được thành tích này.

Lim Si-hyeon bén duyên với bộ môn bắn cung từ nhỏ, khi tình cờ học bắn cung ở lớp 3 trường tiểu học. Đam mê với thể thao của cô được truyền cảm hứng từ cha. Khi ấy, Si-hyeon thích chơi bóng đá nhưng ở trường chỉ có câu lạc bộ bắn cung, nên cô đăng kí tham gia.

Choi Ha-na - huấn luyện viên của trường trung học nữ sinh Bukwon vào thời điểm đó đã phát hiện ra tài năng của Si-hyeon. Cô Choi chia sẻ: “Có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các huấn luyện viên rằng Si-hyeon thật khác biệt, mọi người cố gắng phát triển khả năng của em".

Si-hyeon được ca ngợi là Nữ thần bắn cung mới của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Dưới sự khích lệ của thầy cô, Si-hyeon cũng nghiêm túc với mục tiêu trở thành một vận động viên bắn cung chuyên nghiệp và theo học tại Trường trung học nữ sinh Bukwon ở Wonju, Gangwon-do, nơi có một câu lạc bộ bắn cung bài bản.

Nhưng trường học cách nhà của Si-hyeon khá xa, mở ra khoảng thời gian khó khăn khi cô phải sống xa cha mẹ.

"Tôi xoa dịu nỗi cô đơn đó bằng việc tập luyện. Chúng tôi dậy tập từ sáng sớm và tập luyện đến 9 giờ tối sau giờ học. Có những ngày tôi bắn tới 1.000 mũi tên", Si-hyeon chia sẻ.

Theo lời huấn luyện viên Choi, Si-hyeon có thói quen tập bắn cung lúc đêm muộn vì dễ mất tập trung lúc trường bắn có nhiều người. Dù còn trẻ nhưng cô đã hiểu được điểm yếu của mình là hay do dự trước khi bắn, nên luôn cố gắng tập luyện để cải thiện.

Đào tạo cường độ cao suốt thời gian học cấp hai, nữ cung thủ sinh năm 2003 đã lọt vào top 10 trong các cuộc thi quốc gia, nhưng không có lần nào giành huy chương. Điều này khá đáng ngạc nhiên bởi hầu hết cung thủ xuất sắc của Hàn Quốc đều có nhiều thành tích từ khi còn nhỏ.

Cô đăng kí thi vào trường cấp 3 Thể dục Thể thao Seoul và trúng tuyển. Những năm trung học, kĩ năng của Si-hyeon đã phát triển vượt bậc, luôn đứng top 3 trong các cuộc thi quốc gia. Năm 2023, Si-hyeon đã đứng nhất cuộc thi tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. Đáng nói, thi tuyển bắn cung được coi là cuộc thi khắc nghiệt nhất trong giới thể thao Hàn Quốc

Lim Si-hyeon khi thi đấu nội dung cá nhân nữ ở Olympic 2024. Ảnh: News1

Sau khi giành cú hat-trick vàng ở Hàng Châu, Si-hyeon được truyền thông và người hâm mộ gọi với cái tên "nữ thần bắn cung" và ngay sau đó giành được 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Paris, ghi danh với tư cách là một trong những vận động viên bắn cung xuất sắc nhất trong lịch sử của Hàn Quốc.

Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo sau khi trở thành "huyền thoại" ở Paris, Si-hyeon đã đề cập đến Kim Woo-jin, nam cung thủ đã giành được 5 huy chương vàng ở các kì Olympic.

“Tôi nghĩ rằng, sức mạnh của Kim Woo-jin là sự kiên định. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có bao nhiêu vận động viên có thể duy trì sự ổn định ở tình thế đó. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và học hỏi nhiều điều từ anh ấy", Si-hyeon trả lời.

Theo nhận xét của huấn luyện viên đội tuyển bắn cung nữ quốc gia Yang Chang-hoon, điểm mạnh của Si-hyeon là ở mặt tinh thần, khi cô ít khi nao núng dù gặp áp lực cao. Sau khi bắn được 8 điểm, cô ngay lập tức có thể bắn được 10 điểm mà không chút dao động. Chính bản lĩnh đó đã nhiều lần cứu đội tuyển quốc gia thoát khỏi thế nguy hiểm trong các cuộc thi cá nhân và đồng đội.

“Các vận động viên thực sự đã tập luyện chăm chỉ và đổ mồ hôi đến khi không thể cố nữa. Họ tự giác ra sân tập luyện từ sáng đến tối mà không cần huấn luyện viên yêu cầu, và có lúc, họ chăm chỉ đến mức tôi phải cản lại, nói họ đừng cố gắng quá sức và hãy nghỉ ngơi", ông Yang kể lại.

Trong khi chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất thế giới, các vận động viên bắn ít nhất 400 hoặc nhiều nhất là 600 mũi tên mỗi ngày. Những nỗ lực cuối cùng đã tạo nên thành tích huyền thoại, khi Hàn Quốc thống trị nội dung đồng đội nữ trong 10 kì Olympic liên tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn