Ở môn bóng đá nam ASIAD 18, BTC bố trí sân tập cho ĐT Olympic Việt Nam tại sân STD Barik. Tuy nhiên, SVĐ này cách xa khách sạn đóng quân tới 50km. Điều này khiến ĐT tốn nhiều thời gian di chuyển do vì điều kiện giao thông tại Indonesia khá khó khăn. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo muốn đảm bảo thể trạng cho các học trò.
Sau khi trao đổi và yêu cầu trợ lý Bae Ji Won tìm hiểu, HLV Park Hang-seo đã quyết định chọn sân bóng của nhà máy Samsung đóng tại Cikarang (Indonesia) để làm sân tập cho các cầu thủ. Sân bóng này chỉ cách khách sạn 7km.
Tuy nhiên, mặt sân khá xấu nên ban quản lý sân phải dọn dẹp và dùng máy lu để làm phằng mặt sân. Nhìn hình ảnh mặt sân dù đã được xử lý qua nhưng vẫn không khác mặt ruộng khiến các cầu thủ ngao ngán, bởi mặt sân xấu có thể dẫn đến những chấn thương đáng tiếc.
Đây cũng là buổi tập cuối cùng của đội trước trận ra quân tại ASIAD 18. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo không còn phương án nào khả thi hơn nên buộc phải thích nghi. Trước đó, ĐT Olympic Việt Nam đã phải tập trên nền bêtông, bên cạnh cống thoát nước ở một khuôn viên ngoài khách sạn Harper Cikarang.
Olympic Việt Nam sẽ gặp Pakistan vào lúc 16h ngày 14.8.
Một số hình ảnh của mặt sân như ruộng: