MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Đăng Xu tái đắc cử chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam khóa VI. Ảnh: Bùi Lượng

Ông Lê Đăng Xu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam khoá VI

ĐĂNG HUỲNH LDO | 28/10/2018 18:21

Ngày 28.10, tại đại hội Liên đoàn cầu lông Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023, ông Lê Đăng Xu (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1 TP.HCM) đã tái đắc cử Chủ tịch.  

Theo đó, Đại hội Liên đoàn cầu lông Việt Nam khóa VI đã bầu ra Ban chấp hành gồm 17 thành viên. Ngoài ông Lê Đăng Xu được bầu làm Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch được bầu là các ông: Lê Tấn Đạt - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Lê Quý Đôn - Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Hà Nội, ông Nguyễn Phương Nam- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Robot TP.HCM. Tổng thư ký khóa VI là ông Lê Thanh Hà - Trưởng bộ môn cầu lông, Tổng cục TDTT).

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu tại đại hội cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận thành tích chuyên môn của cầu lông Việt Nam tại đấu trường châu lục, khu vực còn hạn chế. VĐV Nguyễn Tiến Minh đã không còn ở đỉnh cao nhưng cầu lông Việt Nam vẫn chưa tìm được VĐV tiếp cận thành tích của Tiến Minh. Đây thực sự là điều trăn trở với ngành thể thao cũng như Liên đoàn cầu lông Việt Nam. 

 Ban chấp hành LĐCLVN khoá mới. Ảnh: Bùi Lượng 

Liên đoàn cầu lông Việt Nam khoá V nhiệm kỳ 2011-2017 đã có được những hoạt động nổi bật. Đặc biệt, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ V ở đấu trường quốc tế là: Nguyễn Tiến Minh giành HCV đơn nam tại giải cầu lông Mỹ mở rộng và HCĐ đơn nam giải cầu lông vô địch thế giới (2013); SEA Games 28 cầu lông giành 1 HCĐ đơn nữ của VĐV Vũ Thị Trang; SEA Games 29 cầu lông VN giành 1 HCĐ đơn nam của VĐV Nguyễn Tiến Minh, HCĐ đôi nữ của Đinh Thị Phương Hồng- Đỗ Thị Hoài...

Cầu lông Việt Nam cũng đã  có hai lần giành vé chính thức đến Olympic 2012 (Nguyễn Tiến Minh) và Olympic 2016 (Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang).Theo báo cáo tài chính, trong nhiệm kỳ V Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã có tổng nguồn thu là 24,6 tỉ đồng, chi 19,6 tỉ đồng và hiện đang dư 6,9 tỉ đồng. Năm 2017 Liên đoàn có nguồn thu cao nhất là 6,9 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn