MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Miura trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi một trận đấu ở V.League 2017. Ảnh: THIÊN LỘC

Ông Miura muốn trải nghiệm thêm... thử thách?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 05/01/2018 09:14
Hôm nay (5.1), HLV Toshiya Miura sẽ chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB TPHCM. Ông thầy người Nhật Bản sẽ bắt đầu làm việc tại V.League 2018, sân chơi mà ông từng nhận xét là “giải đấu kinh khủng”.

Chê V.League

Khi còn dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Miura đã không ít lần lên tiếng phàn nàn về những vấn đề của V.League. Góc nhìn của 1 HLV đến từ nền bóng đá phát triển hàng đầu của Châu Á, lại mang trong mình phong cách bóng đá Đức và tính kỷ luật của người Nhật đã khiến ông gặp độ vênh về cả văn hoá lẫn chuyên môn khi chứng kiến, tiếp xúc giải đấu số 1 Việt Nam.

Lúc mới nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Miura từng có 1 bài phỏng vấn gây sốc trên kênh truyền hình trả tiền Jsports (Nhật Bản). Trong đó, ông có dùng cụm từ “kinh khủng” khi được hỏi cảm nhận về V.League. Ông nói: “Nếu nói thẳng thắn thì V.League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa”. Đó là những chia sẻ được cảm nhận trực tiếp từ ông thầy người Nhật khi đến dự khán V.League nhằm phục vụ cho việc tuyển quân lên ĐTQG và U23. Thậm chí, những SVĐ của các đội bóng V.League là điều chưa bao giờ khiến ông hài lòng.

Sau này, khi các ĐTQG hội quân và trải qua những trận đấu, đã từng có thời điểm, lối chơi của các cầu thủ bị báo giới phê phán là bạo lực thì ông Miura lại lên tiếng “đổ lỗi cho V.League”. Ông nói rằng “Nếu các bạn coi đấy là bạo lực thì xin hãy nhìn lại V.League mà xem”. Đó là kết quả của hàng loạt các pha vào bóng thô bạo mà các cầu thủ đã tạo ra tại V.League được HLV người Nhật Bản chứng kiến tại các trận đấu mà ông dự khán.

Dưới thời HLV Miura đã có lúc, ĐTQG và U23 Việt Nam trở thành 1 “bệnh viện” khi có rất nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Phải thừa nhận một phần do các bài tập của ông Miura quá nặng. Thế nhưng, lỗi chính lại được ông thầy người Nhật đùn cho V.League. Ông nói rằng, công tác y tế của các CLB V.League không tốt, việc chuẩn đoán và chữa trị chấn thương cho cầu thủ kém. Thậm chí, nhiều cầu thủ bị chấn thương được phát hiện rất muộn, hoặc bị chấn thương nặng nhưng lại được chuẩn đoán là nhẹ. Vì thế mà nhiều cầu thủ chưa được điều trị dứt điểm đã đưa trở lại sân cỏ khiến cho mức độ lại càng nghiêm trọng. Chính vì thế mà trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2016, ông đã bất ngờ thay bác sĩ Việt bằng chuyên gia đến từ Nhật Bản.

Từ đây có thể nhận ra những độ vênh trong phong cách huấn luyện và làm việc của HLV Miura với bóng đá Việt Nam mà cụ thể là V.League. Sự “không thuộc về nhau” ấy cũng là một phần nguyên nhân khiến HLV người Nhật Bản mất việc trước thời hạn khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Sẽ không xuất hiện điều nghiệt ngã?

Sau “mối tình” dang dở với ĐTQG Việt Nam, bây giờ HLV Miura sẽ trở và làm việc tại giải V.League. Đấy là sân chơi mà ông từng đưa ra những phê phán thẳng thắn. Hay nói đúng hơn, với 1 người làm việc có kỷ luật, sự chuyên nghiệp đã không thể có được tiếng nói chung với giải đấu còn nhiều vấn đề bất cập.

Câu hỏi được đặt ra, HLV người Nhật Bản đã thay đổi quan điểm về V.League hay muốn trải nghiệm thêm thử thách mới ở Việt Nam? Dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì sự có mặt của ông cũng khiến cho V.League 2018 thật sự đáng xem hơn khi tham vọng của Chủ tịch Lê Công vinh và CLB TPHCM là rất lớn.

Theo nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam, HLV Miura là người ưa thứ bóng đá thực dụng, thiên về sức mạnh, cơ bắp. Đấy là điều có thể không phù hợp khi ông cầm quân ở ĐTQG, thế nhưng, khi dẫn dắt các đội bóng ở V.League lại là câu chuyện khác.

HLV Ono Shingi - người từng giúp U21 Yokohama vô địch giải U21 Quốc tế 2017 - đã đưa ra quan điểm: “Ông Miura có thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam nên có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam. Dẫn dắt ĐTQG có ít thời gian thể hiện hơn so với cầm quân cấp CLB. Ở ĐTQG, các cầu thủ không nhiều thời gian để vận hành trơn tru chiến thuật. Ở cấp CLB là chuyện khác, các cầu thủ có thể nhiều thời gian để gắn kết và có thể cải thiện mọi thứ sau mỗi ngày tập luyện”.

Khi HLV Miura chia tay VFF, đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh tài năng thực sự của ông. V.League 2018 sẽ là câu trả lời xác đáng hơn về khả năng của ông thầy người Nhật. Hy vọng sự tái hợp của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh và thầy cũ sẽ không xuất hiện điều nghiệt ngã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn