MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Phần phụ lục”

LÊ VINH LDO | 31/08/2023 11:08

Sự không trọn vẹn của V.League 2023 tiếp tục được thể hiện, ở đúng “phần phụ lục”, khi mọi cuộc đua đã đóng lại…

Mùa giải V.League 2023 chính thức kết thúc vào tối Chủ nhật (27.8), sau các trận đấu của nhóm đua tranh vô địch. Theo kế hoạch, gala trao giải V.League Award 2023 (cũng có thể hiểu là buổi tổng kết mùa giải) diễn ra 4 ngày sau đó - tức là hôm nay (31.8). Hẳn không ít người cảm thấy nể cường độ làm việc của ban tổ chức giải, khi chỉ sau nửa tuần là đã sẵn sàng cho bản tổng kết về mùa giải kéo dài tới 9 tháng với 4 lần gián đoạn.

Tuy nhiên, trong cách nghĩ khác, dường như đang có sự vội vàng nào đó từ ban tổ chức, muốn “đóng máy” thật nhanh. Cũng có thể cho rằng, khoảng cách 2 tháng đến mùa giải mới 2023-2024 là khá ngắn nên cần sớm khép lại mùa cũ, thế nhưng, sự vội vàng lúc này lại dễ dẫn đến những đánh giá chung chung, hời hợt về mùa giải vừa khép lại. Kéo theo đó là những bài học chỉ mang tính hình thức…

Ở bất kỳ giải đấu nào, thành viên của đội vô địch thường chiếm số lượng đông đảo nhất trong danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng. Thế nhưng, V.League 2023 có lẽ đã tạo ra một dấu ấn lịch sử khi nhà vô địch - Công an Hà Nội, không có bất kỳ cá nhân nào xuất hiện trong các đề cử, từ giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất cho đến Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Chưa dừng lại ở đó, về những cá nhân được đề cử, danh sách ứng viên cho các hạng mục giải thưởng được chốt một cách nhanh chóng, không ai được biết về quy trình thực hiện thế nào, bỏ phiếu ra sao, tại sao không có danh sách đề cử ban đầu…

Hoặc đơn thuần là sự trêu ngươi, bởi ngoài Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) thì 2 ứng viên còn lại cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất là thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Thép Xanh Nam Định) và tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng) đều không được huấn luyện viên Philippe Troussier điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia tập trung tháng 9 tới.

Sự thắc mắc càng lớn hơn khi ông Valezar Popov không có trong 3 ứng viên giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất. Thay vào đó là ông Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cùng Bozidar Bandovic (Hà Nội FC) và Thạch Bảo Khanh (Viettel). Hải Phòng về đích thứ 6, trong khi vị trí á quân mùa giải 2022 hoàn toàn không liên quan.

Ngược lại, ông Popov mới đến Đông Á Thanh Hóa, giúp đội vô địch Cúp Quốc gia và kết thúc V.League 2023 ở vị trí thứ 4. Tiêu chí nào để chọn?

Có lẽ “phần phụ lục” đã nói thêm về V.League, với những chuyện thật khó lý giải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn