MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man City nổi lên như bến đỗ hoàn hảo dành cho Messi sau khi rời Barca. Ảnh: Premier League

Pháp, Anh hay Mỹ sẽ chào đón “Bọ chét nguyên tử”?

việt hùng LDO | 05/01/2021 11:37
Tháng trước, Messi tuyên bố anh muốn kết thúc hợp đồng một cách chuyên nghiệp nhất với Barcelona. Điều này không có nghĩa M10 sẽ đợi đáo hạn vào tháng 6 tới, có thể anh sẽ rời đội ngay trong tháng 1 để giúp Barca có thêm một khoản tiền lớn để trang trải chi phí trong lúc khó khăn vì đại dịch.

Pep Guardiola luôn ngóng đợi Messi tại Anh

Thuyền trưởng của Man City không ít lần đã bày tỏ mong muốn được đón cậu học trò cũ về sân Etihad. Trong suốt hơn 5 năm qua xây dựng đế chế ở Anh, Pep chưa một lần vượt ra được ngoài khuôn khổ xứ sở sương mù. Chức vô địch Champions League vẫn lảng tránh ông theo nhiều kịch bản đáng quên.

Ngôi sao, lối đá, sự tỉ mỉ và nỗ lực, Manchester City của Pep có đủ nhưng thiếu một thứ duy nhất, đó là đẳng cấp của nhà vô địch Châu Âu. Ngoài Ronaldo, chỉ còn Messi là người có tố chất ấy với 4 chức vô địch trong màu áo Barcelona. Bản thân Pep cũng từng 2 lần lên đỉnh châu lục với M10 vào các năm 2009 và 2011, sự nôn nóng về cuộc tái hợp luôn nung nấu trong lòng Pep.

Man City không thiếu tiền và các chế độ khủng để đãi ngộ Messi nhưng giải Ngoại hạng Anh lại không chiều lòng siêu sao này như thế. 33 tuổi và chọn cách phiêu lưu đến giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, nơi đã khiến Timo Wener phải thốt lên trong sự tuyệt vọng, chưa hẳn đã là phương án hoàn hảo cho El Puga. Cuộc đua vô địch không còn dễ như vị thế Barca có ở La Liga và sự cày ải liên tục có thể khiến M10 kiệt quệ.

PSG có thực sự là bến đỗ mơ ước?

Nếu Man City có Pep như thỏi nam châm để hút Messi, PSG có Neymar. Ngôi sao người Brazil là một trong số ít những “cạ cứng” của Messi trong suốt sự nghiệp. Bản thân M10 cũng nhiều lần giục giới chủ Barca đem Neymar trở lại Nou Camp nhưng bất thành. Trùng thời điểm muốn rời “Gã khổng lồ Catalunya”, Messi có thể tiện tái hợp với Neymar nếu anh gật đầu với đội bóng nước Pháp.

PSG cũng như Man City, có đủ mọi yếu tố để biến Messi thành một ông hoàng đúng nghĩa. Bên cạnh đó, việc luôn được đảm bảo vị thế số 1 tại giải quốc nội có thể khiến M10 rảnh chân hơn để tập trung toàn bộ vào UEFA Champions League. Khi mất Suarez và Neymar, Messi đã mất đi những người đồng đội đẳng cấp bậc nhất thế giới để tiếp tục tung hoành. Rời Nou Camp để đến Parc des Princes, M10 sẽ có đồng đội mới là Di Maria, Mbappe Và Neymar, anh hoàn toàn có đủ bệ phóng và những người chia lửa để cùng nhau tìm thành công.

Tuy nhiên, việc Messi có hợp với Pochettino hay không là điều chưa thể kiểm chứng. Những năm đỉnh cao đã qua của M10 chứng minh, anh sẽ làm việc tốt nhất khi được chỉ đạo bởi các HLV thuộc lớp lão làng. Pochettino giỏi nhưng còn khá trẻ (48 tuổi) và thành tích chưa có gì trong tay (0 danh hiệu trong sự nghiệp), thật khó để ông có thể điều khiển được ngôi sao xuất sắc bậc nhất trong lịch sử. Sự va chạm và mâu thuẫn có thể xảy ra.

Mỹ sẽ là chốn dưỡng già trước khi hồi hương?

David Beckham luôn là cái tên đủ sức nặng cho mọi lời thuyết phục trong giới bóng đá. Cựu danh thủ người Anh đang sở hữu Inter Miami và luôn trải thảm đỏ để đón Messi đặt chân đến xứ sở cờ hoa. Nếu Messi đã chán cuộc chinh phạt ở Châu Âu, độ tuổi 33 là thích hợp để tìm một môi trường mới.

Becks không chỉ muốn đón Messi, ông còn muốn mời nốt Ronaldo sang Mỹ để đầu quân cho đội bóng của mình. Messi và Ronaldo sau nhiều năm ở những thái cực đối nghịch tại Châu Âu, một nơi tính giải trí và thư giãn được đề cao như Mỹ có thể là sự lựa chọn hoàn hảo trong những năm cuối sự nghiệp. M10 vẫn được chơi bóng nhưng giờ đây còn được khoác lên mình những sắc màu giải trí và đòn bẩy truyền thông “made in USA”.

Beckham từng được ví là người đã mang bóng đá đến gần hơn trong tâm trí người Mỹ bởi hình ảnh của mình. Giờ đây, sứ mệnh đó có thể được trao cho Messi. Một nơi dưỡng sức 1-2 năm trước khi trở về quê nhà Argentina để thực hiện lời hứa tái hợp với đội bóng tuổi thơ Newell’s Old Boy không phải là ý tưởng tồi.

Messi sẽ rời Barca đúng như tuyên bố và từ giờ đến lúc ngoảnh mặt nhìn lại Nou Camp, anh sẽ có vô vàn sự lựa chọn để cân nhắc. Có chăng, Barcelona nên tạo điều kiện để M10 ra đi sớm, đội bóng vừa có tiền, Messi cũng sớm tìm được bến đỗ để làm quen trước khi mùa giải mới bắt đầu.

* Messi mới ghi được 10 bàn sau 19 trận đã chơi ở mùa này. Đây là hiệu suất ghi bàn tệ nhất của El Puga trong 1 thập kỷ vừa qua.

* Theo trang Transfermarkt, giá trị của Messi đã giảm 80 triệu euro (từ 180 xuống 100) trong 3 năm qua. Trên bảng xếp hạng của chuyên trang chuyển nhượng này, M10 hiện đang đứng thứ 12. Người có giá trị cao nhất là Kylian Mbappe của PSG với giá 180 triệu euro.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn