MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phong trào cầu lông công nhân, viên chức lao động ở Bắc Giang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Quyết Chiến

Phát triển thể thao quần chúng là yêu cầu cấp thiết

HOÀI VIỆT LDO | 25/03/2024 09:26

Thể thao quần chúng (cho mọi người) không chỉ là một nhu cầu mà đó còn là yêu cầu cấp thiết để những nhà quản lý có nhiều kế hoạch, chương trình giúp các hoạt động được rộng khắp, từ đó nâng cao thể chất và tinh thần cho mọi người trong xã hội.

Thể thao Việt Nam đang hướng tới những hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (27.3.1946 - 27.3.2024).

Đại diện Phòng thể dục, thể thao cho mọi người (Cục Thể dục Thể thao) cho biết: Thể thao cho mọi người rất nhiều nội dung để thực hiện và từng nội dung đều cần những kế hoạch chi tiết để phát huy hiệu quả.

Các lộ trình về phát triển thể dục thể thao cho mọi người được đề ra cụ thể ở Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ở đó, chúng ta phấn đấu đến năm 2025 số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%, đến năm 2030 đạt trên 50% trên tổng dân số; số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt 30%, đến năm 2030 đạt 35% trên tổng số hộ gia đình; 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn vào năm 2030.

Đến năm 2050 đạt tỉ lệ 60% số người trưởng thành, 80% học sinh, sinh viên và 40% người cao tuổi tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Công tác hoạt động thể thao dành cho cán bộ, công nhân viên người lao động ở các tổ chức công đoàn cơ sở cũng được chú trọng đáng kể.

Sáng 24.3, tại Hà Nội, tại lễ phát động ngày chạy Olympic 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh công tác thể dục thể thao luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và thể thao là hoạt động cần thiết trang bị cho mọi người.

Trong chương trình Kế hoạch về Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2025 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Tổng cục Thể dục Thể thao và Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (ban hành 8.9.2021), việc phát động nâng cao tinh thần thể thao đã được xây dựng khá chi tiết, cụ thể.

Điều này đã và đang được thực hiện và qua từng giai đoạn, ngành thể thao sẽ có đánh giá tính hiệu quả dựa trên các số liệu tổng hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn