MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã về Việt Nam sau ca phẫu thuật thành công ở Singapore. Ảnh: HNFC

Phẫu thuật thành công, Duy Mạnh về nước điều trị chấn thương

ĐÌNH THẢO LDO | 15/03/2020 12:16
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã về tới Việt Nam vào tối 14.3 sau ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng tại Singapore.

Duy Mạnh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia với TP.HCM hôm 1.3. Đến ngày 8.3, trung vệ này bay sang Singapore để khám và được tiến hành phẫu thuật vào ngày 10.3. Đi cùng Duy Mạnh còn có trung vệ Đình Trọng khi cầu thủ này sang đây kiểm tra lại chấn thương phẫu thuật đầu gối như Duy Mạnh.

Sau quá trình thăm khám và phẫu thuật tại Singapore, các bác sĩ ở đây khuyên Duy Mạnh nên cần ít nhất 9 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương, không nên trở lại tập luyện, vận động mạnh quá sớm sẽ dẫn tới tái phát chấn thương. Điều này cũng giống với trường hợp của trung vệ Đình Trọng khi anh trở lại quá sớm, đầu gối gặp vấn đề nên mùa giải này chưa thể thi đấu lại và mất thêm 3 tháng nghỉ ngơi và điều trị nữa thì mới hoàn toàn bình phục.

Duy Mạnh cần ít nhất 9 tháng để có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu. Ảnh: HNFC

Bác sĩ Vũ Thành Luân, người đồng hành với Duy Mạnh trong đợt phẫu thuật ở Singapore dặn cầu thủ này phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng. Anh nói: "Bác sĩ Singapore nhắc kỹ về vấn đề này, Mạnh không nên vội vàng trở lại nếu cơ thể chưa đạt 100% về thể lực. Thời gian trở lại không thể sớm hơn sau 9 tháng làm phẫu thuật".

Việc thiếu vắng cả Duy Mạnh và Đình Trọng khiến câu lạc bộ Hà Nội rơi vào cảnh khủng hoảng hàng thủ. Và may mắn cho đội tuyển Việt Nam là trong thời điểm lực lượng sứt mẻ vì các trụ cột dính chấn thương và án phạt thì Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 lại phải tạm hoãn đến tháng 10 do ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, thế nên huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thêm thời gian để các học trò bình phục chấn thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn