MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi. Ảnh: Đỗ Quân

“Phe” vé, phe gì nữa?

LÊ VINH LDO | 23/10/2021 06:30
HÀ NỘI - Tin vui: UBND Thành phố Hà Nội đồng ý cho phép khán giả vào sân Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Nhưng: Số lượng khán giả được tận mắt xem đội tuyển thi đấu chỉ chiếm 30% sức chứa của sân Mỹ Đình.

Đương nhiên, những người cầm được trên tay tấm vé qua cửa còn phải đảm bảo các điều kiện kèm theo liên quan đến chống dịch COVID-19. Về lý thuyết, ở nhiều quốc gia, các quy định đó đã được áp dụng, nhưng có lẽ, việc triển khai ở Việt Nam sẽ có nhiều việc để bàn đến, đặc biệt là “chuyện bên lề”.

Nếu cho rằng vì trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong điều kiện dịch bệnh mà giới “phe” vé không hoạt động thì hẳn đó là một sai lầm lớn. Gần 2 năm qua, sân vận động quốc gia không đón khán giả ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, thế nên, quyết định “bật đèn xanh” để cổ động viên trở lại rõ ràng là một cơ hội lớn cho “giới phe vé”.

Sức chứa 40.000 của sân Mỹ Đình vốn đã là quá nhỏ so với niềm đam mê bóng đá của người Việt, vậy mà giờ chỉ có khoảng hơn 12.000 người được vào sân, giá trị của tấm vé sẽ còn tăng cao hơn nhiều lần.

Chuyện phe vé đã là quá quen thuộc và cũng được nói rất nhiều. Nhưng thời điểm này, vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh dịch bệnh. Câu hỏi đặt ra là, nếu ai đó mua được vé (qua mạng chẳng hạn), nhưng lại chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sao? Tệ hơn, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể thực hiện trước ngày diễn ra trận đấu, nhưng họ không muốn làm xét nghiệm thì sao?

Đành rằng, tình hình dịch bệnh đã phần nào được khống chế, việc triển khai tiêm vaccine cũng thống nhất trên app, vấn đề là có những người đã tiêm đủ nhưng chưa kịp cập nhật thì sao?

Ngay trong thời điểm dịch bệnh, vấn nạn làm giả giấy xét nghiệm để đi đường đã xuất hiện thì trong một dịp thế này, không có lý do gì để có những người sẵn sàng làm điều đó. Nên ngoài “phe vé”, có thể còn có “phe” cả giấy xét nghiệm cũng như xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Ai kiểm soát và xác định được những tờ giấy đó là thật hay giả?

Không phải tất cả, nhưng cũng không ít người không thể hiện được ý thức chung để tìm cách lách. Có cầu thì ắt có cung, nhưng “phe” cả những thứ đảm bảo an toàn cho cộng đồng thì quả thực là đáng sợ, cần được cơ quan chức năng chú ý nhiều hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn