MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phía sau lời hứa

LÊ VINH LDO | 09/05/2023 09:03
Tuyển U22 Campuchia vẫn còn 1 trận đấu nữa để níu kéo hi vọng giành vé vào bán kết SEA Games 32, nhưng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này, Sao Sokha, đã tuyên bố từ chức. Như lời hứa…

Trên thực tế, ông hứa sẽ từ chức nếu đội chủ nhà không lọt được vào bán kết, nghĩa là về mặt thời gian, ông vẫn còn đến buổi tối ngày 10.5 - khi U22 Campuchia gặp U22 Indonesia, để đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại - dựa trên trình độ của 2 đội, lãnh đạo FFC hiểu rằng, giải đấu của đội chủ nhà đã không thành công từ khi không thể thắng U22 Philippines (hòa 1-1) và U22 Myanmar (thua 0-2).

Có phân tích tình thế về khả năng U22 Campuchia thắng U22 Indonesia và U22 Myanmar không thắng U22 Philippines (U22 Campuchia đang có hiệu số phụ tốt hơn nên nếu bằng điểm vẫn xếp trên), nhưng kéo theo đó có thể là “chuyện phía sau hậu trường” mà đương nhiên, người như ông Sokha không muốn xảy ra.

Sau tuyên bố Chủ tịch Sokha đưa ra về chuyện từ chức nếu đội U22 không vào bán kết, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đề nghị ông tiếp tục giữ vị trí, bất luận kết quả thế nào. Bởi trong 10 năm qua, ông không chỉ phát triển bóng đá đỉnh cao mà từ nền tảng, với bậc tiểu học cho đến đại học.

Tuy vậy, lời hứa của một Đại tướng quân đội là lời hứa danh dự. Nó hoàn toàn không bột phát, cũng không phải “làm màu”. Ông nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì quyết định từ chức của mình.

Hãy hiểu dưới góc độ rằng, ông Sokha từ chức không phải vì chính rào cản mà ông tự đặt ra. Ngược lại, với một người “mất 10 năm làm mọi thứ để nâng cao uy tín của Campuchia thông qua bóng đá”, ông đã thành công khi đặt nền móng cho sự phát triển nghiêm túc của bóng đá Campuchia, để đến giai đoạn này, ông không còn phù hợp nữa.

Nếu bóng đá Campuchia chọn con đường tiếp nối và phát huy những giá trị từ nền tảng mà ông Sokha tạo dựng, họ cần một người mới, phù hợp hơn với giai đoạn mới. Và nó cũng cho thấy một điều, không có gì bất biến cả.

Sợi chỉ đỏ là sự phát triển đi lên, nhưng mỗi giai đoạn cần một sự tương thích khác nhau. Biết lui, biết tiến, biết thay thế nhau một cách phù hợp thì sự phát triển nhanh, mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn