MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những nơi thi đấu chính sẽ được tổ chức ở Metro Manila và khu tổ hợp thể thao 9.500ha New Clark City. Ảnh: RAUL DANCEL.

Philippines tăng cường an ninh cho SEA Games 2019

DAO ÁNH LDO | 12/11/2019 19:15
Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra SEA Games 2019, nhà chức trách Philippines đang củng cố thêm lực lượng an ninh. 

Theo đó, lực lượng an ninh Philippines đã tăng cường gần 20.000 cảnh sát, binh lính để bảo vệ 10.000 vận động viên cùng với các quan chức đến từ 11 quốc gia.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu vào sáng ngày 11.11 rằng, Philippines vẫn cần tăng cường an ninh cho sự kiện này.

Bộ trưởng Lorenzana cho biết, đến nay, Chính phủ Philippines vẫn chưa thấy có bất cứ động thái nào của tổ chức khủng bố nhằm cản trở SEA Games 2019, tuy nhiên, vẫn sẽ tốt hơn khi Philippines chuẩn bị công tác an ninh thật cẩn thận.

An ninh sẽ được tăng cường tập trung vào những kẻ cực đoan đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để trả thù cho cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vào cuối tháng 10 vừa qua.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) từng chiến đấu ở Syria và Afghanistan cùng với các phần tử cực đoan đã tìm cách để lẩn trốn vào Philippines. Đây là những kẻ đã được huấn luyện trong các trận đánh bom tự sát.

Vừa tuần trước, quân đội Philippines phát hiện ra hai kẻ tình nghi người Ai Cập đang trên đường di chuyển hướng đến mục tiêu ở đảo Jolo, tỉnh Sulu thì bị giết ở trạm kiểm soát.

Những nơi tổ chức các sự kiện và nơi tập của các vận động viên đều đang được thắt chặt an ninh. Bộ trưởng nói, có hơn 120 vận động viên và huấn luyện viên của nước chủ nhà chính là những binh lính. Họ đã được huấn luyện để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.

Thiếu tướng Debol Sinas thông tin thêm, an ninh cũng sẽ ở mức "báo động cao" trước hai ngày diễn ra SEA Games.

Buổi khai mạc sẽ diễn ra ở thị trấn Bocaue (cách 40km về phía bắc so với thủ đô Manila). Nhưng những nơi thi đấu chính lại diễn ra ở Metro Manila và khu tổ hợp thể thao 9.500ha New Clark City, cách thủ đô 100 km.

Ban tổ chức SEA Games 30 vẫn đang gặp rắc rối về vấn đề cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và vấn đề kỹ thuật trong khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là bắt đầu khai mạc.

Có hơn 20 sự kiện được lên kế hoạch tổ chức ở 12 địa điểm thi đấu ở Metro Manila.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn