MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra chỉ đạo đôn đốc tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: Nam Khánh

Phó Thủ tướng: Không tổ chức SEA Games theo kiểu cố lấy huy chương

MINH TRIẾT LDO | 06/01/2022 13:07
Hà Nội - Tại buổi họp hội nghị tổng kết Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021, triển khai năm 2022 sáng 6.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa khẳng định SEA Games 31 sẽ được tổ chức theo tinh thần thượng tôn thể thao, công bằng. 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác VHTTDL năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tham luận của các đơn vị, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra chỉ đạo về việc đôn đốc tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31.

"Năm nay có SEA Games, chúng ta tiếp tục chuẩn bị thật tốt. Đến giờ phút này, vẫn còn một số hạng mục chuẩn bị chưa được như tiến độ. Cần phải rà soát sớm. 

Với điều kiện hiện nay, vaccine tiêm rồi, các công nhân lao động cũng tương đối làm bình thường được thì các công trình đó phải làm thật sớm. Tôi cũng đề nghị, còn vướng điều gì ở các Bộ ở đây thì các đồng chí giúp đỡ. Chúng ta cố tổ chức cho tốt một kỳ SEA Games chu đáo. 

Như đã nói rất nhiều lần, Việt Nam tổ chức SEA Games lần này dứt khoát không đi theo kiểu mình mạnh gì thì cố tổ chức bằng được để lấy huy chương. Chúng ta sẽ tổ chức một cách đàng hoàng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Trong bản báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch cũng thừa nhận, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 triển khai còn chậm do phải thực hiện giãn cách xã hội, làm gián đoạn công tác chuẩn bị, nhất là việc triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp công trình thể thao. Việc giải quyết hạn chế, tồn đọng này sẽ là nhiệm vụ trọng tâm về thể dục, thể thao trong năm 2022.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 12.5 - 23.5.2022, được tổ chức  tại 12 tỉnh và thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 sẽ gồm 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn