MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 thu hút hằng trăm vận động viên tham dự. Ảnh: Liên đoàn karate TPHCM

Phụ huynh lên tiếng vụ nhường huy chương ở giải karate TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/08/2024 21:56

TPHCM - Phụ huynh vận động viên tố việc con mình phải nhường huy chương tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024.

Tại chung kết nhóm tuổi 11-12 ở Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 diễn ra hôm 18.8, vận động viên T.M (sinh năm 2013, quận Tân Bình) thua 3-11 trước một đối thủ ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên tối 19.8, phụ huynh T.M đã bức xúc đăng tải trên trang cá nhân, cho rằng con gái ông đã bị xử thua.

Vị phụ huynh này cho rằng, trọng tài thiên vị vận động viên quận Bình Thạnh. Ngoài ra, trưởng đoàn karate quận Tân Bình cũng giải thích với vị phụ huynh này cùng huấn luyện viên của T.M rằng: “Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình (quận Tân Bình) nên cho họ một cái".

Trao đổi với Lao Động tối 21.8, bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Trưởng bộ môn karate TPHCM - cho biết: “Bây giờ, tôi không trả lời báo chí. Chúng tôi đang thu thập hồ sơ báo cáo lãnh đạo, để báo cáo với cấp cao hơn cũng như các cơ quan truyền thông”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Khánh - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - cho biết, vụ việc này “đang hot”, nhưng không chia sẻ thông tin gì thêm. Ông nói: “Mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Sở để có buổi làm việc chung, theo đúng quy định”.

Tối 21.8, PV Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM nhưng không liên lạc được. Ông Vũ Việt Bảo - Chủ tịch Liên đoàn karate TPHCM - cũng không liên lạc được.

Còn ông Mạnh Dương - phụ huynh bé T.M - cho biết đã làm đơn tố cáo về trường hợp của con ông, gửi đến UBND TPHCM, Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM, Liên đoàn Karatedo TPHCM... cùng các đơn vị khác. Ông Dương nói: “Có một số ý kiến cho rằng cháu nhà tôi thua là đúng vì ra đòn nhiều nhưng không hiệu quả. Nhưng đó là ý kiến cá nhân của họ. Nếu cần xác định đúng hay sai, Sở có thể mời chuyên gia”.

Theo ông Dương, ở trận đấu tối 18.8, đối thủ của T.M có 4 tình huống không ra đòn nhưng được điểm. Đến nay, ông Dương vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Ban Tổ chức, cũng như Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Ông Dương nói: “Tôi muốn con tôi là vận động viên nhí cuối cùng gặp tình huống này, vì những gì đã diễn ra không trở lại được, nhưng những trải nghiệm buồn sẽ theo cháu suốt đời.

Thứ chúng tôi thay đổi được, là sau sự việc, những người trong gia đình sẽ bảo vệ cháu như thế nào, sẽ chiến đấu vì lẽ phải như thế nào? Nói chung karate hay bất cứ môn nào khác, thông qua vụ việc này tôi muốn con tôi là trường hợp cuối cùng, từ nay về sau các vận động viên nhí không còn chịu tình trạng đó nữa”.

Theo ông Dương, việc nhường huy chương nếu không lên tiếng hoặc sợ sệt, hoặc vì lý do nào khác không làm cho rõ ràng sẽ tiếp tục tái diễn. Do đó, thông qua sự việc của T.M, ông muốn việc này sẽ chấm dứt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn