MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân Việt Trì từng là nơi tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Phú Thọ sẵn sàng đăng cai AFF Cup 2022

Minh Anh LDO | 30/08/2022 17:57
Theo ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, sân Việt Trì sẵn sàng đăng cai các trận đấu tại AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. 

Chiều 30.8, Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 đã được diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Những lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ đội tuyển Malaysia, đội tuyển Singapore, đội tuyển Myanmar và đội tuyển Lào.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà gặp đội tuyển Malaysia và đội tuyển Myanmar. Đến lúc này, các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa được xác định sẽ tổ chức tại địa điểm nào.

Dự kiến nhiều khả năng sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, đây là địa điểm đang vướng đến những lùm xùm của Khu LHTTQG Mỹ Đình, VFF cũng chưa chốt phương án tổ chức. 

Trả lời phóng viên chiều ngày 30.8, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ  khẳng định, sân Việt Trì sẵn sàng đăng cai các trận đấu tại AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Ông Thuỷ cho biết, Phú Thọ có 1 sân chính đạt tiêu chuẩn quốc tế, 7 sân tập cỏ tự nhiên và phạm vi di chuyển không quá 30 km.

Người hâm mộ đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam tại sân Việt Trì, nơi đăng cai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: VFF

"Di chuyển từ sân bay Nội Bài về Phú Thọ gần và nhanh hơn đi trong nội thành Hà Nội. Với kinh nghiệm phối hợp với VFF nhiều trận đấu quốc tế ở sân Việt Trì, đặc biệt SEA Games vừa qua, chúng tôi đủ năng lực chuyên môn, hạ tầng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu huấn luyện, thi đấu các đội tuyển quốc tế.

Phú Thọ sẵn sàng tổ chức, đăng cai các giải quốc tế, đặc biệt AFF Cup tới đây nếu được VFF đồng tình. Các lực lượng an ninh, truyền thông, người hâm mộ luôn hào hứng nếu được VFF tin tưởng" - ông Nguyễn Đắc Thuỷ cho biết.

Trong khi đó, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, với chủ trương mong muốn “phủ sóng” hoạt động bóng đá ở nhiều vùng miền trên cả nước, VFF sẽ tính toán để nhiều địa phương đăng cai các sự kiện chính thức.

"Chúng tôi sẽ dần dần nâng cao năng lực cơ sở vật chất, chúng tôi sẽ có sự bàn bạc tính toán để có thời điểm phù hợp đăng cai sự kiện như vậy", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Liên quan đến việc đăng cai các trận đấu quốc tế, để chuẩn bị cho vòng loại U20 Châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển U20 Palestine vào ngày 3.9 tới tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn