MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền vệ Quang Hải đá chính trong trận đấu Hà Nội đánh bại Bình Dương tỉ số 2-0 cùng nhiều tranh cãi. Ảnh: Dũng Phương

Quang Hải đá chính, Hà Nội đánh bại Bình Dương ở trận cầu căng như dây đàn

ĐÌNH THẢO LDO | 24/06/2020 20:06
Trong ngày tiền vệ Quang Hải đá chính, Hà Nội đã đánh bại đối thủ Bình Dương 2-0 ngay trên sân Gò Đậu, trong một trận cầu nóng nhiều tranh cãi.

Tranh cãi đầu tiên đến từ tình huống trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận cho câu lạc bộ Hà Nội được hưởng quả phạt 11m khi Văn Quyết ngã trong vòng cấm địa đội chủ nhà, khi bị trung vệ Bình Dương chích vào bắp chân. Các cầu thủ Bình Dương liên tục quây trọng tài để phản ứng nhưng bất thành. Trên chấm 11m, Rimario dễ dàng đánh bại thủ thành Đức Cường để mở tỉ số trận đấu.

Đáng chú ý nhất là việc tranh cãi về tình huống thay người bên phía Bình Dương trong hiệp 2. Đó là thời điểm Bình Dương thay đổi người lần thứ 3 và cho cùng lúc 3 cầu thủ vào sân. Tuy nhiên, khi mới chỉ có 2 cầu thủ vào sân thì trọng tài đã cho trận đấu được tiếp tục, khiến cho đội chủ sân Gò Đậu hết quyền thay người.

Cầu thủ Bình Dương liên tục quây trọng tài để phản ứng. Ảnh: Dũng Phương

Thậm chí, chính giám sát trọng tài Trần Khánh Hưng còn phải từ khán đài xuống tận sân để can thiệp. Sau khoảng 5 phút gián đoạn, với những hình ảnh rất xấu khi các thành viên ban huấn luyện Bình Dương "dí" trọng tài chính lẫn trọng tài thứ 4, trận đấu mới tiếp tục trở lại.

Đỉnh điểm nhất có thể kể đến tình huống khi có cùng lúc 3 cầu thủ của Hà Nội nằm sân, bộ phận khiêng cáng của sân Gò Đậu đã có những hành xử thiếu fair-play khi chạy vào sân và theo như lời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau trận đấu la “bê cầu thủ ném lên cáng”. Điều này khiến các cầu thủ dự bị của Hà Nội lao vào sân phản ứng làm trận đấu tiếp tục bị gián đoạn.

Tâm lí ức chế, cộng với việc dồn đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ đã khiến Bình Dương nhận đòn “hồi mã thương” của Hà Nội ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu. Rimario hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội trước Bình Dương.

Bởi nhiều yếu tố, trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Hà Nội đè chủ nhà ra đá, có bàn thắng trước và tạo ra nhiều cơ hội. Nửa cuối hiệp 2, Bình Dương vùng lên ép sân, tạo ra những phút nghẹt thở nhưng cuối cùng bất lực trước bản lĩnh, sự lùy đòn của Hà Nội.

Chỉ đá với một ngoại binh là Rimario nhưng với dàn cầu thủ toàn những Văn Quyết, Quang Hải, Thành Lương, Hùng Dũng..., Hà Nội vẫn thể hiện được trình độ, đủ khả năng đánh bại Bình Dương ngay ở Gò Đậu. 

Lịch thi đấu và kết quả vòng 6.
Bảng xếp hạng vòng 6 LS V.league 2020

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn