MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải chia tay Pau FC chỉ sau 1 mùa giải ở Pháp. Ảnh: Pau FC

Quang Hải rời Pau FC và bài học lớn về chuyện xuất ngoại

TAM NGUYÊN LDO | 06/06/2023 06:28

Quang Hải chia tay Pau FC trước thời hạn, để lại thêm bài học lớn nữa cho chuyện xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam.

Chấm dứt hợp đồng sớm

Mùa giải 2022-2023 tại Ligue 2 kết thúc vào cuối tuần qua, câu lạc bộ Pau trụ hạng thành công, khi đội bóng của huấn luyện viên Didier Tholot xếp hạng 13 chung cuộc với 47 điểm, hơn nhóm xuống hạng 4 điểm.

Trong mùa giải nhiều thay đổi nhân sự, việc trụ hạng là thành công với Pau FC. Tuy nhiên, với cá nhân Quang Hải, chuyến phiêu lưu của anh tại châu Âu đã không được như ý. Sau khởi đầu với nhiều hi vọng khi được xếp vào đội hình ra sân khá thường xuyên, cựu tiền vệ Câu lạc bộ Hà Nội đã không để lại dấu ấn.

Quang Hải phải ngồi dự bị nhiều hơn. Và kể từ thời điểm trở lại Pháp sau khi cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup, Quang Hải gần như bị loại khỏi đội hình. Anh chỉ ra sân khoảng hơn 10 phút kể từ tháng 2 và thậm chí không được đăng kí thi đấu trong các trận đấu cuối mùa. Anh chỉ được đá vài trận cho đội B ở giải hạng 5 của Pháp.

Điều đó khiến tương lai của Quang Hải trở thành chủ đề được quan tâm. Anh có tiếp tục ở lại Pháp để hoàn thành nốt năm còn lại trong hợp đồng hay không, trong bối cảnh vị trí tại đội tuyển quốc gia lung lay?

Cuối cùng, vấn đề cũng được làm sáng tỏ, khi người đại diện Michele Donato Fersini đã thông báo việc hợp đồng của Quang Hải sẽ kết thúc sớm 1 năm. Tiền vệ người Đông Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 30.6 tới.

Tương lai về đâu?

Về mặt thời gian là vậy, nhưng từ thời điểm này, Quang Hải đã có thể tính đến chuyện tương lai của mình để sẵn sàng cho mùa giải sau. Một lựa chọn trước mắt cho cầu thủ người Đông Anh là trở lại Việt Nam và thi đấu giai đoạn 2 mùa giải V.League 2023. Tái kí với Hà Nội FC là một lựa chọn không tồi, khi đội bóng thủ đô đang có những khó khăn nhất định trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Tuy vậy, nếu thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2023 (mùa giải kết thúc vào cuối tháng 8), thời gian để Quang Hải lo chuyện tương lai ở mùa giải 2023-2024 sẽ rất gấp nếu anh tiếp tục muốn tu nghiệp ở nước ngoài. Kể cả nếu không tới châu Âu mà sang Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cũng phải tính toán về thời gian.

Bởi mặc dù AFC đang yêu cầu các giải vô địch quốc gia dịch chuyển lịch thi đấu xuyên qua 2 năm, hiện vẫn chưa có thông tin nào từ 2 quốc gia này, nên mùa giải 2024 có thể vẫn sẽ khởi tranh từ tháng 2. Nghĩa là thời gian chờ cũng sẽ khá dài. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của Quang Hải ở đội tuyển quốc gia.

Thêm một bài học lớn

Nói đến đội tuyển quốc gia, trước mắt, trong tháng 6 này, Quang Hải có thể toàn tâm, toàn ý cho đợt tập trung theo FIFA Days, nỗ lực hết mình để lấy điểm trong mắt huấn luyện viên Philippe Troussier, dù phong độ của anh lúc này là một dấu hỏi lớn.

Dù không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại đến châu Âu nhưng sau những Công Phượng (ở Bỉ), Văn Hậu (ở Hà Lan), Quang Hải vẫn được hi vọng lớn để tạo tiền đề cũng như sự tự tin cho các cầu thủ khác. Tuy vậy, thực tế cho thấy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa bóng đá Việt Nam với châu Âu, kể cả yếu tố chuyên môn lẫn thể hình, thể lực.

Không bàn lùi về chuyện xuất ngoại nhưng rõ ràng, Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam sẽ cần rút ra bài học rất quan trọng về lựa chọn môi trường để thử thách bản thân. Nghiên cứu kĩ càng để đánh giá các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Công Phượng đang ở J.League 1 của Nhật Bản và cũng gặp khó. Văn Toàn ở K.League 2 của Hàn Quốc đang có những tín hiệu lạc quan hơn. Sẽ rất cần sự thực tế về khả năng thay vì sự ảo tưởng với những lời khen ngợi từ truyền thông hay mạng xã hội. Vẫn biết, ra nước ngoài sẽ được trải nghiệm những phương pháp, cách thức tập luyện hiện đại hơn nhưng kinh nghiệm và sự trưởng thành tới từ việc được thi đấu. Đó mới là điều cần thiết.

Quang Hải kí hợp đồng với Pau FC vào tháng 6.2022, với thời hạn 2 năm. Trong mùa giải 2022-2023, anh có 254 phút thi đấu (chủ yếu ở giai đoạn đầu mùa) trong 12 trận và ghi 1 bàn thắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn