MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân Morodok Techo nhìn từ ban đêm. Đây là công trình đáng tự hào của thể thao Campuchia. Ảnh: Xinhua.

Sân vận động 160 triệu USD và ước mơ bay cao của thể thao Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 16/09/2021 11:32
Sân Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 người, trên mỗi ghế ngồi đều có mã QR. Đây là công trình trọng điểm để Campuchia tổ chức SEA Games 2023.

Thiết kế hiện đại, đẹp mắt

Sân Morodok Techo nằm ở ngoại ô Thủ đô Phnom Penh. Nó được xây dựng bởi Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC) dưới sự viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc, dự án bắt đầu vào tháng 8.2017 và hoàn thành vào tháng trước và được bàn giao cho Campuchia mới đây.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, cho biết sân vận động này là một thành tựu tuyệt vời trong ngành thể thao của Campuchia và là biểu tượng mới cho tình hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc.

Công trình cao 39,9 mét được xây dựng theo hình dạng của một “chiếc thuyền buồm”, trong đó có hai cấu trúc mũi nhọn cao 99 mét và nó được bao quanh bởi một con hào theo phong cách Angkor cổ đại. Ông Thong Khon cho biết: “Chiếc thuyền buồm tượng trưng cho tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Campuchia và Trung Quốc vì người Trung Quốc thường đi bằng thuyền buồn đến Campuchia trong thời cổ đại”.

Ông cho biết hai cấu trúc mũi nhọn cao 99 mét của sân vận động được thiết kết mô phỏng cử chỉ "Sampeah" (đặt cả hai lòng bàn tay vào nhau theo kiểu cầu nguyện như một lời chào hoặc một cách thể hiện sự tôn trọng ở Campuchia), phản ánh chân thực văn hóa và truyền thống Campuchia.

Ông Thong Khon nhấn mạnh, sân vân động nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo rộng 85 hecta, được xây dựng với công nghệ tiên tiến và vật liệu xây dựng chất lượng cao.  

Sân bóng mới của Campuchia có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi và trên mỗi ghế đều có mã QR. Ảnh: Khmer Times.

“CSCEC rất có trách nhiệm và nó đã sử dụng công nghệ cao cấp để xây dựng sân vận động tuân thủ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật. Sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi với thiết kế cho phép sơ tán toàn bộ trong bảy phút trong trường hợp khẩn cấp".

Toàn bộ sân Morodok Techo đều có ghế ngồi, trên mỗi ghế đều có mã QR. Trong khuôn viên sân vân động này còn có 1 khách sạn, các cửa hàng quần áo và dụng cụ thể thao, khu ẩm thực và các cơ sở kinh doanh khác.  “Nó sẽ không chỉ hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực thể thao mà còn là thỏi nam châm thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc, đến Campuchia trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19”, ông Thong Khon tiết lộ.

Nâng cao tầm vóc của thể thao Campuchia

Sân Morodok Techo sẽ được sử dụng để tổ chức các giải đấu lớn như bóng đá, bóng bầu dục và điền kinh, cũng như các cuộc triển lãm hoặc sự kiện văn hóa quy mô lớn. Ông Keo Sareth, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC), cho biết sân vận động này không chỉ tạo động lực mới cho mối quan hệ Trung Quốc-Campuchia mà còn cải thiện hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

“Chúng tôi đã ao ước xây dựng một sân vận động hiện đại và quy mô như thế này từ lâu. Giờ đây, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Nó sẽ thúc đẩy danh dự và uy tín của Campuchia trên trường quốc tế”, ông chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Pen Sokong, vận động viên chạy nước rút 28 tuổi cho biết sân vận động này sẽ là động lực mới để các vận động viên nước này tập luyện chăm chỉ hơn hướng tới SEA Games 2023. “Thật thú vị khi nghĩ về SEA Games 2023 trên Campuchia, và tôi thực sự mong chờ được thi đấu tại sân vận động mới,” anh chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu.

Trước khi hướng đến SEA Games 2023, Campuchia rất hy vọng sân bóng này sẽ được tổ chức các trận đấu của AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá Campuchia đã quyết định đấu thầu để đăng cai giải đấu số 1 khu vực với Thái Lan và Singapore.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn