MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Đức trở thành cựu vô địch sau trận thua 0-2 trước Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

Sau thảm bại ở World Cup 2018, hy vọng ở "cỗ xe tăng" mới

HOÀNG VINH LDO | 28/06/2018 10:16
Tối 27.6, sau lượt trận thứ 3 vòng chung kết World Cup 2018 giữa Hàn Quốc và Đức, 2 bàn thắng của đội bóng đến từ Châu Á đã biến những cỗ” xe tăng” thành cựu vô địch.

Có thể thấy HLV Joachim Low đã bị bắt bài ngay từ lượt trận thứ 1 của vòng bảng diễn ra. Tình thế càng khó khăn hơn khi những người đóng vai trò “hạt nhân” trong tuyển Đức như Toni Kroos, Mesut Ozil, Thomas Muller, họ đã thi đấu không ấn tượng, thậm chí là không để lại ấn tượng gì sau 2 vòng vừa qua.

12 năm làm HLV tuyển Đức, không thể phủ nhận mọi công sức của Joachim Loew với tuyển Đức. Những chiến thắng vang dội như vùi dập tuyển Brazil 7-1 ở World Cup 2014, cũng chính năm đó, Đức lên ngôi vô địch.

Nhưng giờ đây, lối đá ấy, những con người ấy họ như đã dần cũ kỹ với chiến thuật hầu như đã sử dụng như nhau. Những giáo án mà ông thầy Joachim Loew đang sử dụng gần như đã cũ, dần dần họ đã bị bắt bài và thất bại trong trận cầu mà họ được đánh giá trên “cơ” đã minh chứng cho điều đó. Nói đúng hơn “cỗ xe tăng” ngày ấy nay đã cũ và hết thời.

Sau thất bại, giờ đây tuyển Đức bị người hâm mộ chỉ trích, mà ở đây “thuyền trưởng” Joachim Loew là người bị chỉ trích nhiều nhất. Bị loại ngay vòng bảng là thất bại đắng cay nhất của đội tuyển Đức kể từ năm 1938.

Điều quan trọng nhất là Đức sẽ đứng dậy như thế nào sau thất bại ấy. Điều cần làm ngay lúc này là hãy "thay máu" đổi tuyển Đức. Họ đang cần một “làn gió” mới, một vị HLV mới. Triết lý bóng đá của Joachim Loew đã không còn phù hợp và thích ứng với bóng đá thời hiện đại.

Nước Đức luôn được biết đến là “lò” đào tạo ra những tài năng trẻ, những cầu thủ chất lượng nhất thế giới. Chính vì thế hãy tin rằng họ sẽ đứng dậy thành công sau cú “ngã” đau đớn đó.

Hãy tin và chờ “cỗ xe tăng” hoàn toàn mới của nước Đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn