MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn Văn Hậu là bản hợp đồng mang đậm tính thương mại của SC Heerenveen. Ảnh: Orange.

SC Heerenveen quyết cắt giảm chi phí, dấu hỏi cho trường hợp Đoàn Văn Hậu

BÍCH THÙY LDO | 08/02/2020 18:02
Ban lãnh đạo đội SC Heerenveen quyết tâm cắt giảm chi phí đồng thời tăng doanh thu, điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai của Đoàn Văn Hậu.

“Chi phí phải giảm từ 1,5 đến 2 triệu euro trong 2 năm. Chúng tôi phải tự đặt câu hỏi: Đội bóng làm việc có hiệu quả không, mọi người có muốn tự nguyện rời đi không và những sự kiện tổ chức cho khách hàng có thực sự cần thiết với chi phí được bỏ ra không?”. Tổng giám đốc SC Heerenveen Cees Roozemond chia sẻ trên tờ Leeuwarder Courant.

Tài chính của đội bóng Bỉ mà Đoàn Văn Hậu đang khoác áo là mối bận tâm của không chỉ Roozemond. Trước đó, tờ Fean Online nhấn mạnh, SC Heerenveen đang mất cân bằng về tài chính khi có quỹ lương cao, chiếm 75% doanh thu. Trong đó, việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận mức lương 436.000 euro/năm cho suất ngoài EU bị cho không hiệu quả.

SC Heerenveen sẽ thực hiện hàng loạt kế hoạch mới để cắt giảm chi phí, tăng doanh thu. Ảnh: Lc.nl.

Lúc này, Đoàn Văn Hậu mới có 4 phút ra sân tại Cúp Quốc gia Hà Lan, vẫn chưa được thi đấu tại giải Vô địch quốc gia. Những đóng góp hạn chế đó, cho đến thời điểm này chưa tương xứng với mức lương cao mà tuyển thủ Việt Nam đang nhận.

Thực chất, SC Heerenveen đã chủ trương giảm chi phí, tăng doanh thu từ tháng 7.2019. Một số cầu thủ đã rời đi như Anders Dreyer, Nemanja Mihajlovic, Andreas Skovgaard và Emil Frederiksen giúp đội tiết kiệm được một số tiền khá lớn. Đội bóng Hà Lan vốn nổi tiếng với việc mua cầu thủ giá rẻ, rồi bán với giá cao nhưng mùa này, họ không bán được cầu thủ nào thật sự đình đám.

Tổng chi phí hoạt động của SC Heerenveen mùa này chừng 22 triệu euro. Đến nay, họ mới thu được 14,5 triệu euro, chưa bao gồm việc chuyển nhượng Michael Vlap cho Anderlecht của Bỉ. Tổng giám đốc Cees Roozemond nhấn mạnh ưu tiên cao nhất là giảm bớt chi phí cho việc bảo trì và chỗ ở (3,2 triệu euro) rồi mới đến các chi phí khác.

Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng quay lại chính sách cũ của cựu Tổng giám đốc Luuc Eisenga, đó là SC Heerenveen ưu tiên sử dụng cầu thủ trong khu vực EU, giúp đội tiết kiệm được một khoản lương lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn