MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

SEA Games 32 và khoản thưởng từ trái tim

MINH PHONG LDO | 23/05/2023 18:56

Trong hoàn cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, những khoản thưởng cho các vận động viên tại SEA Games 32 đều trở nên đáng quý và đáng trân trọng.

Nhà nước và cá nhân đồng hành

Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi huy chương vàng sẽ được thưởng 45 triệu đồng, huy chương bạc là 25 triệu đồng và huy chương đồng là 20 triệu đồng. Ngoài ra, vận động viên phá kỉ lục cũng được thưởng 20 triệu đồng.

Không chỉ Nhà nước mà các Liên đoàn của từng bộ môn (vốn là tổ chức xã hội nghề nghiệp) cũng nỗ lực theo cách riêng để có các khoản thưởng riêng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam - đơn vị được biết đến với mức doanh thu tốt nhất chi ra đến 3,6 tỉ đồng cho đội tuyển nữ quốc gia và 2,4 tỉ đồng cho U22 Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thêm 2,2 tỉ đồng từ 3 doanh nghiệp đồng hành. Bóng đá nữ chính là bộ môn nhận được mức thưởng cao nhất tại SEA Games 32.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận số tiền thưởng nhiều nhất tại SEA Games 32. Ảnh: VFF 

Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam đã kịp thời động viên đội tuyển Kun Bokator 135 triệu đồng dành cho 9 vận động viên đạt thành tích xuất sắc. 

Đội tuyển cờ ốc cũng nhận thưởng nóng 2.000 USD từ Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Phạm Văn Tiền, 10 triệu đồng từ đơn vị đồng hành và nhiều vật phẩm khác. Ngoài ra, mỗi vận động viên giành huy chương vàng được thưởng 2.000 USD. Riêng kỳ thủ Nguyễn Quang Trung nhận thêm học bổng 365 triệu đồng từ đơn vị đồng hành.

Một số địa phương như Quảng Bình, Bắc Giang, Ninh Bình cũng như Bộ Quốc phòng (thể thao Quân đội), câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T&T đã vinh danh và khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên có đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Phần thưởng từ trái tim

So với nhiều năm trước đây, mức thưởng từ các nguồn “xã hội hoá” cho vận động viên thể thao đỉnh cao suy giảm đáng kể. Ngay cả “ngôi sao” sáng nhất là Nguyễn Thị Oanh ở bộ môn điền kinh cũng chỉ có thêm một vài doanh nghiệp đưa ra mức thưởng, chủ yếu là bằng hiện vật trực tiếp.

Đây là điều dễ hiểu trong hoàn cảnh nhiều doanh nghiệp đang chật vật trên thương trường, mức độ đầu tư, sự quan tâm dành cho thể thao đều phải điều chỉnh theo năng lực tài chính hiện tại. Ngay cả nhu cầu marketing thông qua thể thao cũng suy giảm đáng kể so với nhiều năm trước đây.

Ở SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam từng nhận được tổng số tiền thưởng lên đến 22 tỉ đồng với tấm huy chương vàng trên đất Philippines. Mức tiền cho các cầu thủ nam ít hơn nhưng cũng lên đến 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số đó không xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

Nhưng trong bất kể trường hợp nào, những màn trình diễn lay động trái tim của các vận động viên thể thao vẫn mang đến hiệu ứng tích cực của xã hội.

  Nguyễn Thị Oanh là một trong số ít vận động viên được nhận thưởng riêng từ các đơn vị đồng hành. Ảnh: Thanh Vũ

Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, nếu không nhờ nỗ lực tuyệt vời và vượt qua nghịch cảnh của bản thân, tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội, số tiền mà Nguyễn Thị Oanh và môn điền kinh được nhận còn ít hơn hiện tại.

Trường hợp của vận động viên lặn Cao Thị Duyên là minh chứng tiêu biểu khi thi đấu ở bộ môn không nhận được nhiều sự chú ý. Cô giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, phá 2 kỉ lục SEA Games nhưng chỉ được chú ý khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn ở Thanh Hoá được nhắc tới.

Nỗ lực vượt khó của Duyên mang đến cho cô nhiều điều. Các nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao tặng cho Cao Thị Duyên mức thưởng lớn lên đến hàng trăm triệu đồng. Căn nhà xây nên bởi đá vụn của gia đình Duyên sẽ được sửa chữa trong thời gian tới. 

Số tiền thưởng cho các vận động viên có thể cao, thấp tuỳ thời điểm, nhưng giá trị và ý nghĩa về sự trân trọng của Nhà nước và xã hội không thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn