MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CĐV theo dõi trận Siêu Cúp QG. Ảnh: Hoàng Mơ

Siêu Cúp Quốc gia và hiệu ứng từ U23

HOÀI ĐAN LDO | 25/02/2018 12:55

Đã có khoảng 15.000 khán giả đến sân theo dõi trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 giữa Quảng Nam và SLNA, một con số ấn tượng với trận đấu được diễn ra trên SVĐ trung lập.

Ở trận Siêu Cúp 2017, BTC đã mở của tự do để khán gả vào sân theo dõi 2 đội thi đấu, một thông lệ nhằm tri ân khán giả. Ban đầu, trận đấu dự kiến được tổ chức trên sân của đội vô địch V.League là Quảng Nam. Thế nhưng vì sau đó SLNA vướng lịch thi đấu AFC Cup nên trận đấu được diễn ra trên sân SVĐ Hàng Đẫy.

Trong nhiều năm qua, sân nhà của Hà Nội luôn trong tình trạng đìu hiu dù đội bóng Thủ đô đã có được nhiều thành tích, đá đẹp và trở thành một thế lực của V.League. Điều này cũng xuất phát từ yếu tố địa phương khi Hà Nội bây giờ là nơi hội tụ dân cư của nhiều địa phương khác đến sinh sống, làm việc. Thế nhưng, mặt khác cũng phải thấy rằng, đấy là tình trạng chung khi V.League đang dần mất đi sức hút vì nhiều lý do khác nhau.

Đời sống bóng đá Việt chỉ thực sự được kích lên sau hiệu ứng mà ĐT U23 tạo ra sau khi giành thành tích ấn tượng ở giải U23 Châu Á. NHM quan tâm đến bóng đá nhiều hơn và dành nhiều tình cảm cho các cầu thủ U23, đấy chính là lý do mà trước trận Siêu Cúp Quốc gia, BTC đã rất tự tin vào việc khán giả sẽ đông.

Và nhìn những khán giả gần lấp đầy sân Hàng Đẫy chiều qua 24.2 trong trận đấu giữa Quảng Nam và SLNA có thể thấy rằng, hiệu ứng mà U23 Việt Nam mang lại phần nào khiến khán giả quan tâm đến bóng đá nhiều hơn. Đặc biệt, số đông trong đó là khán giả Hà Nội chứ không phải fan SLNA.

Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều fan nữ đã ở lại tặng đồ ăn, xin chữ ký và bủa vây 2 cầu thủ U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh. Đấy chính là hiệu ứng sau “cơn sốt” U23. Và từ đây, người ta cũng đang hy vọng, những sân đấu của V.League 2018 sẽ luôn đầy ắp khán giả. 

Khán giả sẽ quan tâm đến V.League nhưng để giữ được “ngọn  lửa” ấy, mong rằng đừng chỉ có hiệu ứng từ U23 mà chính các đội bóng cũng sẽ tốt lên, để lấy lại niềm tin nơi NHM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn