MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự chắc chắn từ việc không chắc chắn

LÊ VINH LDO | 08/09/2023 16:10

Huấn luyện viên Philippe Troussier đưa ra một thông điệp rất rõ ràng rằng, không có cầu thủ nào nắm chắc suất đá chính.

Chiến lược gia người Pháp nói điều đó sau chiến thắng 6-0 của đội U23 Việt Nam trước U23 Guam tại vòng loại giải U23 châu Á. Mặc dù đó là phát biểu ở thời điểm với tư cách người dẫn dắt đội U23 nhưng có thể mở rộng ra cả đội tuyển quốc gia. Điều đó có nghĩa là, cơ hội luôn rộng mở với mọi cầu thủ, chỉ cần họ nỗ lực hết mình và quan trọng nhất, hướng đến mục đích chung vì kết quả của đội bóng, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Hẳn nhiên, đây là điểm mới so với thời Huấn luyện viên Park Hang-seo, khi đội tuyển được vận hành dựa trên một bộ khung ổn định qua nhiều năm. Mỗi con đường, mỗi lựa chọn đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, nhưng sẽ cần nhắc lại rằng, sự phát triển của một nền bóng đá không chỉ được đại diện bởi một nhóm cầu thủ, bất chấp phong độ ra sao trong bất kỳ thời điểm nào.

Hiện tại, ông Troussier nói rất rõ, “các cầu thủ đá chính phù hợp với hiện tại, nhưng cái gì đúng trong hôm nay chưa chắc đã đúng trong tương lai. Cách làm của tôi, như đợt tập trung ngắn vừa rồi, đó là liên tục tìm cách để bồi đắp, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia”.

Đội tuyển quốc gia có cách vận hành khác. Nếu như ở cấp câu lạc bộ, nơi các cầu thủ vốn được quy tụ từ nhiều nguồn (đào tạo, chuyển nhượng…) và tập luyện, sinh hoạt, thi đấu trong thời gian dài, sự đòi hỏi là bộ khung đội hình ổn định, đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, đội tuyển chỉ tập trung vài đợt ngắn trong năm, tham gia giải sẽ kéo dài hơn một chút, lại là sự tuyển chọn từ những thành viên tốt nhất tại các câu lạc bộ, buộc họ phải đạt phong độ cao để được cân nhắc.

Như ông Troussier nói, tốt hôm nay, phù hợp hôm nay, nhưng chưa chắc đã tốt cho ngày mai. Nhưng không có nghĩa là họ trở nên vô dụng cho… ngày kia. Sự lựa chọn mở rộng về nhân sự đảm bảo rằng, các cầu thủ luôn nỗ lực ở mức tối đa khi hướng trách nhiệm của mình về đội tuyển quốc gia. Điều đó tạo ra nền tảng chắc chắn cho những lựa chọn cho huấn luyện viên ở mọi thời điểm, thay vì bị kéo vài tranh cãi chuyện “cầu thủ sa sút vẫn lên tuyển chỉ vì danh tiếng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn