MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự tiếc nuối phía sau điều xứng đáng

LÊ VINH LDO | 28/10/2023 07:10

Cũng giống như đồng nghiệp Philippe Troussier ở đội tuyển bóng đá quốc gia nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra tiếc nuối cho kết quả thua của đội tuyển nữ tại vòng loại Olympic Paris 2024.

Ở trận ra quân tại vòng loại thứ hai của hành trình tìm kiếm tấm vé đến Pháp vào năm sau, Tuyển nữ Việt Nam thua chủ nhà Uzbekistan 0-1 vào tối 26.10. Trận thua này đẩy Huỳnh Như và các đồng đội vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vị trí nhì bảng C, bởi Tuyển nữ Nhật Bản gần như chắc chắn giành ngôi đầu và vé trực tiếp. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói rằng, các học trò “xứng đáng hòa hơn là thua”. Yếu tố nào để nhấn mạnh vào sự “xứng đáng” đó? Như thầy Chung chỉ ra, đó là thể lực tốt hơn, có một số cơ hội bị bỏ lỡ. Có thể đối phương không quá sắc sảo - như ông Chung nói, nhưng bóng đá là vậy, chỉ cần sắc ở thời điểm cần thiết.

Nhắc đến chuyện “sắc”, lại nhớ tới điều Huấn luyện viên Troussier của đội tuyển nam nói về việc “xứng đáng có bàn thắng” khi Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Tuyển Hàn Quốc. Đó là trận đấu Tuyển Việt Nam thua 0-6.

Tất nhiên, có sự khác biệt giữa 2 khía cạnh “xứng đáng” của 2 đội tuyển nam và nữ, nhưng điểm chung là tiếc nuối. Có thể, bàn thắng cho đội tuyển nam sẽ không thay đổi được kết quả thua nhưng sẽ giúp tinh thần các cầu thủ tốt hơn. Có thể, nếu tận dụng được cơ hội, Tuyển nữ Việt Nam có kết quả tốt hơn…

Nhưng, thực tế vẫn là thực tế. Vì đội tuyển nam thiếu một chân sút chất lượng cũng như kinh nghiệm, bản lĩnh của các cầu thủ được trao cơ hội. Vì đội tuyển nữ có bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu nhưng lại “không nghe lời huấn luyện viên” - chơi bóng bổng thay vì bóng sệt.

Và về cơ bản, cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ có vấn đề chung là kỹ năng. Vấn đề được giới chuyên môn chỉ ra ở các cầu thủ nam thời gian qua lại được huấn luyện viên Mai Đức Chung nói về học trò của mình - “tập thêm về tiếp xúc bóng và chuyền bóng”.

Và cả những vấn đề khác nữa, để dù có cơ hội tốt (chứ chưa phải là chơi một trận đấu tốt), sự tiếc nuối vẫn kéo theo sau. Cần nhiều thay đổi nữa để những lời như “xứng đáng” được nói ra sau các trận đấu chỉ là số ít chứ không phải là thường xuyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn