MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ảnh: Hien Tran

Sự vụ các vận động viên nghi vấn dính doping: Tránh nhiễu thông tin!

HOÀI VIỆT LDO | 24/09/2022 06:00

Lãnh đạo ngành thể thao khẳng định chỉ công bố thông tin về các trường hợp đang nằm trong nghi vấn có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) nếu có văn bản chính thức từ tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là ngành thể thao sẽ xử lý ra sao với các trường hợp nghi vấn khi họ vẫn đủ điều kiện dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Phải có công bố  mới có quyết định chính xác

“Khi có văn bản chính thức, chúng tôi mới công bố được các thông tin về doping. Hiện tại, chúng tôi chưa đưa bất cứ thông báo chính thức nào bởi chưa có văn bản của WADA thì không thể nói được điều gì. Truyền thông vừa qua đã đưa các thông tin về những con số và tên của môn thể thao có vận động viên Việt Nam nghi vấn dương tính doping khi dự SEA Games 31 nhưng ngành thể thao, đặc biệt là cá nhân tôi với tư cách Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 chưa phát biểu bất cứ điều gì. Nếu ai hỏi cá nhân và nguồn tin nào thì cứ hỏi nguồn thông tin đó”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn khẳng định trước truyền thông trong ngày 22.9.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh cùng khẳng định quy trình để thông báo chính thức cũng như ra hình thức kỷ luật, xử phạt với các trường hợp có nghi vấn dính doping là không thể nhanh. Tất cả phải thực hiện theo tiến độ thời gian đúng văn bản. Đơn cử các trường hợp của môn thể hình đã bị phát hiện dương tính với doping trước khi thi đấu SEA Games 31 thì vào lúc này, các cấp quản lý vẫn đang xem xét cụ thể và còn phải họp thêm nhiều lần mới thống nhất được các hình thức về kỷ luật và công khai án phạt. Hiện tại, chưa có quyết định nào với sáu trường hợp vận động viên thể hình đã có mẫu thử dương tính doping như Báo Lao Động đã đề cập ở những số báo trước.

Trên thực tế, con số có bao nhiêu trường hợp vận động viên cho mẫu thử dương tính với doping khi thi đấu tại SEA Games 31 vẫn là một bí mật. Nhiều ý kiến nghi ngại, trong các con số có thể không chỉ riêng thể thao Việt Nam mà không loại trừ có mẫu của vận động viên quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn trao đổi, chỉ công bố đúng theo quy định khi có văn bản của WADA. Sau khi xảy ra các luồng thông tin trước những trường hợp nghi vấn vận động viên thể thao Việt Nam có mẫu thử dương tính doping khi dự SEA Games 31, lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao đã phải làm việc và giải trình trước lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng đúng như người của chuyên môn khẳng định, phải có công bố thì mới có quyết định chính xác. Vào lúc này, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tập luyện bình thường theo các nhóm tổ chuyên môn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia. Thành viên của đội tuyển với tổ tập huấn tại Thái Lan và tổ tập luyện ở Lào Cai đã trở về Hà Nội. Một số tuyển thủ cho biết hiện đang có sức khỏe tốt và tập luyện bình thường theo giáo án của ban huấn luyện.

Cách xử lý cần đúng người, đúng việc

“Khi chưa có bất cứ thông tin chính xác nào, chúng tôi không muốn bị phân tâm trước những bàn tán cho rằng có người này hay người kia dính doping. Tất cả cần sự tập trung tập luyện vì trước mắt có Đại hội thể thao toàn quốc rất quan trọng”, một tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở tổ cự ly dài bày tỏ.

“Trong các kỳ Đại hội thể thao như Olympic, ASIAD rồi thấp hơn là SEA Games, ban tổ chức đã phát hiện những trường hợp có mẫu thử dương tính với doping. Điều này không còn mới. Chúng ta đang chung tay nói không với điều này và nỗ lực để thể thao được phát triển trong sáng nhất. Không ai muốn điều này xảy ra”, ông Trần Đức Phấn cho biết thêm.

Các ban huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia được quán triệt tinh thần phải giáo dục ý thức đến các vận động viên về việc phòng, chống doping và lúc này đang là giai đoạn thể thao Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc, các vận động viên phải được tập trung ổn định tâm lý tốt nhất.

Về lý thuyết, các vận động viên nghi vấn dương tính với doping khi chưa có văn bản công bố chính thức danh tính từ WADA và nằm trong danh sách đăng ký dự Đại hội thể thao toàn quốc của một đơn vị, họ vẫn đủ điều kiện tham dự Đại hội. Tuy vậy, không phải đơn vị nào dám mạo hiểm đăng ký các trường hợp như vậy vì sự an toàn là trên hết, tránh các án kỷ luật về sau.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh cũng cho biết thêm, nếu các nghi vấn doping của thể thao của Việt Nam dự SEA Games 31 vừa qua là thật thì thật buồn, nhưng rất hy vọng mọi việc không bị đẩy quá xa và việc xử lý của sự việc cần đúng người, đúng việc tránh nhiễu thông tin gây ảnh hưởng tâm lý tới tất cả. Thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 ngay năm sau nên với các nghi vấn về doping như vậy, chưa rõ hay không các tuyển thủ quan trọng và tên tuổi ở danh sách này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn