MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Teerasil Dangda là mũi nhọn nguy hiểm nhất của tuyển Thái Lan khi đấu tuyển Việt Nam ở 2 trận chung kết AFF Cup 2022 sắp tới. Ảnh: AFF

Teerasil Dangda, tuyển Việt Nam và ký ức AFF Cup 2008

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 12/01/2023 12:04

Teerasil Dangda là chứng nhân duy nhất của tuyển Thái Lan khi nhận thất bại trước tuyển Việt Nam, tại chung kết AFF Cup 2008 vẫn còn đang thi đấu ở AFF Cup 2022.

Teerasil Dangda, sinh năm 1988, đã nổi danh từ rất lâu. Năm 2007, anh là 1 trong 3 cầu thủ Thái Lan được đưa sang Man City, khi đội bóng nước Anh được sở hữu bởi tỉ phú Thaksin Shinawatra. Tuy nhiên tại Anh, Dangda không đủ sức để chen chân vào đội 1, kể cả khi anh có 1 thời gian sang Thụy Sỹ tui rèn..

Năm 2022, chân sút này bắt đầu khoác áo tuyển Thái Lan, đánh dấu một hành trình cống hiến bất tận cho “Voi chiến”. Đến nay, Teerasil Dangda đã ghi 61 bàn trong 122 trận khoác áo tuyển Thái Lan. Thành tích ghi bàn quốc tế của anh chỉ kém Kiatisak (71 bàn) và Piyapong (70 bàn) – 2 người đã nghỉ thi đấu.

Năm 2008, Dangda cùng tuyển Thái Lan lọt vào chung kết AFF Cup gặp tuyển Việt Nam. Trận lượt đi tại Bangkok, tuyển Thái Lan đã thua tuyển Việt Nam 1-2. Lượt về tại Mỹ Đình, Teerasil Dangda đã sớm ghi bàn giúp tuyển Thái Lan dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, anh cùng tuyển Thái Lan đã không có cơ hội để đăng quang, bởi đến phút 90+4, Lê Công Vinh đã đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1, giúp tuyển Việt Nam vô địch khi thắng chung cuộc 3-2.

Tuyển Việt Nam từng thắng tuyển Thái Lan với tổng tỉ số 3-2 để vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: AFF

Kể từ sau cột mốc đó, Teerasil Dangda đã có 2 lần vô địch AFF Cup ở các giải tổ chức năm 2016 và 2021. Ở cả 2 lần đăng quang này, tiền đạo sinh năm 1988 đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới (bên cạnh 2 lần khác vào các năm 2008 và 2012). Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử AFF Cup có 4 lần đạt giải thưởng cá nhân dành cho người ghi nhiều bàn nhất.

Nhưng so với các giải trước, vai trò và tầm ảnh hưởng của Teerasil Dangda ở AFF Cup 2022 lớn hơn nhiều. Việc Thái Lan thiếu vắng đến hơn 2/3 đội hình so với lần đăng quang cách đây 1 năm, khiến nhiệm vụ của Dangda trở nên nặng nề hơn, khi anh vừa đảm trách vị trí tiền đạo mũi nhọn, vừa làm chỗ dựa cho nhiều đồng điệu còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trên hành trình đi đến chung kết, Teerasil Dangda đã làm rất tốt công việc của mình, ghi được 6 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải. Ở tuổi 35, tiền đạo kỳ cựu này vẫn rất nguy hiểm với những pha chạy chỗ thông minh, dứt điểm sắc bén.

Theo huấn luyện viên Alexandre Polking, chấn thương của Teerasil Dangda sau trận bán kết lượt về với Malaysia không quá nặng. Vì thế, anh sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công của tuyển Thái Lan, để đấu tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi tại sân Mỹ Đình. Với riêng Dangda, anh sẽ quyết tâm để trón món nợ trước tuyển Việt Nam cách đây 15 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn