MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thái Sơn Nam vô đối ở các giải quốc nội.

Thái Sơn Nam thâu tóm hết, lo cho fusal Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 22/12/2017 09:39

Việc Thái Sơn Nam giành cú hat-trick danh hiệu trong năm 2017 cho thấy sức mạnh tuyệt đối và “sự vô đối” của đội bóng nhà bầu Tú, liệu có tốt và giúp futsal Việt Nam phát triển một cách công bằng?

Ở các giải đấu trong nước năm 2017, Thái Sơn Nam chỉ nhận duy nhất thất bại, đó là trận thua 3-5 trước Sanatech Khánh Hòa tại giải VĐQG nhưng cuối cùng họ vẫn đăng quang. Cùng với những cầu thủ là nòng cốt ở ĐTQG bao năm qua, Thái Sơn Nam luôn gom hết những gương mặt tiềm năng các CLB khác. Một đội bóng mạnh nhất, luôn mạnh hơn trong khi đối thủ mất đi những trụ cột, sức mạnh dần suy yếu nên tính cạnh tranh, kích thích phát triển không còn.

Bầu Tú với ảnh hưởng bao trùm có chiến lược để liên tục nâng tầm đội bóng nhưng lại vô tình phá vỡ các giải đấu quốc nội. Bởi với một Thái Sơn Nam quá mạnh, các CLB không thuộc quyền kiểm soát hay ảnh hưởng của ông bầu này không dám đề ra mục tiêu hay quyết tâm, đánh mất đi động lực và bao năm qua giải VĐQG vẫn thế.

Có một nghịch lý đó là vô đối ở sân chơi trong nước nhưng Thái Sơn Nam lại không tiến bộ mà có dấu hiệu thụt lùi, khi thất bại ở sân chơi quốc tế trong năm 2017. Sau chiến công lịch sử giành vé dự World Cup, futsal Việt Nam không có một cú hích và nâng tầm như hy vọng mà thất bại bẽ bàng tại giải vô địch Đông Nam Á 2017 diễn ra ngay tại sân nhà.

Futsal Việt Nam đang phát triển theo cách thiếu đồng bộ, với tình cảnh “thằng chột làm vua xứ mù”. Trong khi Thái Sơn Nam vô đối trên mọi mặt trận, chưa đá đã nắm chắc phần thắng thì một vài CLB khác chỉ tham dự với thân phận “kẻ lót đường”, không có hướng để phát triển. Thế nên nhìn từ chức VĐQG, Cúp QG rồi giải TPHCM mà đội bóng của bầu Tú độc diễn, thấy lo hơn là mừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn