MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẵn sàng cho hành trình thi đấu tại châu Âu. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Thanh Thúy tiếc nuối vì nôn nóng thi đấu khiến chấn thương lâu hồi phục

HOÀNG HUÊ LDO | 30/05/2024 18:10

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, sẵn sàng cho hành trình xuất ngoại sắp tới.

Tiếc nuối vì chấn thương dai dẳng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại giải AVC Challenge Cup 2024 hôm 29.5. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt toàn thắng cả 6 trận đấu để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở giải đấu lần này, ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy đã không ra sân một phút nào. Do chủ công sinh năm 1997 đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, thể lực chưa đảm bảo nên huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã không sử dụng cô ở tất cả 6 trận đấu.

Việc Thanh Thúy không ra sân thi đấu tại AVC Challenge Cup 2024 cũng khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam tiếc nuối.

Mới đây, trong chương trình truyền hình mang tên "Giấc mơ thể thao", Thanh Thúy đã có những chia sẻ về tình hình của bản thân.

"Tôi đã dính chấn thương này từ đầu năm 2024 khi đang trong thời gian thi đấu bên Nhật Bản cho câu lạc bộ PFU BlueCats ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Thời điểm đó, hầu như tôi không ra sân thi đấu. Câu lạc bộ của Nhật Bản cũng tạo điều kiện cho tôi nghỉ ngơi và hồi phục.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, có nhiều khoảnh khắc khiến tôi muốn quay lại để thi đấu. Vì vậy, bất cứ khi nào bớt đau, tôi lại vào sân tập liền. Khi ấy, cơn chấn thương lại tái phát.

Tôi không cho chấn thương của mình có thời gian phục hồi đúng theo liệu trình, phương pháp mà bác sĩ đưa ra. Tôi cảm thấy thấy khá đáng tiếc vì mình nôn nóng nhiều quá, dẫn tới chấn thương này chưa hoàn toàn bình phục", tay đập sinh năm 1997 cho biết.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy (ngoài cùng bên trái) không thi đấu tại AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Trước thềm AVC Challenge Cup 2024, Thanh Thúy chia sẻ, nếu thể trạng không đạt 100% và không ra sân hỗ trợ được nhiều thì cô vẫn cố gắng đóng góp những gì có thể để giúp toàn đội.

Xuyên suốt giải đấu, dù không vào sân nhưng nữ vận động viên quê Bình Dương vẫn là người đội trưởng mẫu mực cổ vũ, khích lệ đồng đội, hỗ trợ, đóng góp chuyên môn và phiên dịch cho cầu thủ khi cần thiết.

Sẵn sàng cho hành trình xuất ngoại châu Âu

Hôm nay (30.5), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước. Các thành viên của đội tuyển đều trở về Hà Nội, ngoại trừ Thanh Thúy về TPHCM.

Cô sẽ ở lại trong nước một thời gian, trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8, bắt đầu hành trình thi đấu tại châu Âu trong màu áo của câu lạc bộ Kuzeyboru ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia nước này.

Thanh Thúy chia sẻ, nhiều năm xuất ngoại, đặc biệt là 3 năm thi đấu tại Nhật Bản đã giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều, cải thiện về chuyên môn cũng như học được từ nước bạn cách tổ chức và thi đấu chuyên nghiệp. Đây sẽ là hành trang quý báu để cô gái người Bình Dương tiếp tục trên chặng đường quan trọng sắp tới.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng khẳng định: "Thanh Thúy đã có sự trưởng thành vượt bậc khi bắt đầu thi đấu tại Nhật Bản. Bởi lẽ, đó là đất nước có nền bóng chuyền phát triển. Họ có cách làm việc và lối chơi khác hoàn toàn, đặc biệt là tính kỉ luật.

3 năm thi đấu tại Nhật Bản, Thanh Thúy đã học hỏi được nhiều điều. May mắn, Thúy cũng mang được những điều đó về cho đội tuyển quốc gia. Đây là tấm gương cho các vận động viên khác noi theo".

Thanh Thúy trưởng thành vượt bậc sau 3 năm thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: AVC

Không quá khi nói, Thanh Thúy đang là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam có một cầu thủ được thi đấu ở châu Âu và được cơ hội đấu ở giải có tính cạnh tranh cao là vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Dẫu vậy, trước khi lên đường, cô gái 27 tuổi cũng có những trăn trở nhất định.

Thanh Thúy chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui mừng, vì đây là cơ hội hiếm có để 1 vận động viên của Việt Nam như tôi có cơ hội thi đấu với các ngôi sao lớn ở châu Âu với trình độ chuyên môn cao như vậy.

Tôi cũng thấy lo lắng vì thể trạng hiện tại chưa hồi phục 100%. Tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ đội bóng của mình một cách tốt nhất.

Khi tôi bước chân vào sân thi đấu, em luôn tự khuyên mình hãy tin vào bản thân. Nếu mình không tin chính mình thì không ai có thể tin mình hết. Nếu không làm lần này thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Điều đó có thể khiến tôi hối hận. Tôi vẫn sẽ quyết tâm, cố gắng hết sức dù điều gì xảy ra đi chăng nữa".

Ở tuổi 27, Trần Thị Thanh Thúy đang đứng trước cánh cửa tiếp tục vươn ra nền bóng chuyền thế giới. Điều này không chỉ giúp bản thân cô trau dồi kinh nghiệm, tích lũy chuyên môn mà còn góp phần mang hình ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn