MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jonas Andersson, tay đua trụ cột của đội Bình Định - Việt Nam. Ảnh: F1H2O.

Thành tích “5 sao” của các tay đua F1H2O đội Bình Định - Việt Nam

Xuân Nhàn LDO | 19/03/2024 07:45

Theo thông báo của ban tổ chức, đội Bình Định - Việt Nam tham gia Giải đua thuyền máy công thức 1 thế giới UIM F1H2O World Championship 2024 có 2 thành viên là Jonas Andersson và Stefan Arand.

Đây là lần đầu tiên, Bình Định nói riêng, Việt Nam nói chung ghi tên vào giải thể thao nhà nghề danh giá.

Mục tiêu dẫn đầu

Andersson sinh năm 1974 ở Orebro (Thụy Điển), lớn lên cùng niềm đam mê tốc độ. Trước khi trở thành vận động viên thuyền máy, anh tham gia thi đấu môn motocross, đua xe máy địa hình. Tay đua Thụy Điển bắt đầu sự nghiệp đua thuyền vào năm 1999, lúc 25 tuổi, bằng việc tham gia giải vô địch Scandinavia F2000 (xếp hạng 8).

Andersson giành chiến thắng tại F2000 World Championship (2003, 2004), F2000 Scandinavian Championship (2005), F2000 President's Cup (2005). Sau 7 năm, anh bắt đầu tham gia thi đấu tại giải vô địch thế giới đua thuyền công thức 1. Từ năm 2006, anh chủ yếu thi đấu cho đội Thụy Điển, mùa đầu tiên đã lọt top 5.

Năm 2028, Andersson là tay đua thứ 3 thế giới. 2 trong 3 mùa giải gần nhất (2021, 2023), anh giành chức vô địch. Ngoài ra, Andersson còn có cho mình 1 chức vô địch đồng đội (Teams’ Championship), 1 Pole Position Trophy và 14 Grand Prix. Với 114 lần xuất phát tại Grand Prix F1H2O, Andersson có 31 lần bước lên bục nhận giải, 11 lần giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên).

Stefan Arand. Ảnh: F1H2O

Đồng đội của Andersson trong màu áo Bình Định - Việt Nam là Stefan Arand, tay đua 20 tuổi, đến từ Estonia. Stefan giành 7 danh hiệu thế giới và 9 chức vô địch châu Âu ở cấp độ trẻ và nhận giải “Tay đua của năm 2023” của Liên đoàn thuyền máy Estonia.

Arand thể hiện rất tốt trong lần đầu dự giải đua F1H2O khi liên tục cán đích ở vị trí thứ 4, chặng Grand Prix of Indonesia. Thứ hạng trên cộng thành tích của Andersson đã giúp Bình Định - Việt Nam tạm dẫn đầu bảng xếp hạng đội đua UIM F1H2O World Championship 2024. Cả hai đang hướng tới mục tiêu giúp Bình Định tiếp tục dẫn đầu chặng vịnh Thị Nại, Quy Nhơn, từ 29 - 31.3.

Đề cập sự cố động cơ ở hồ Toba, Indonesia, Jonas nói: “Một thử thách như vậy vẫn thường gặp khi làm quen với thiết bị mới. Chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết những lỗi này, đảm bảo thuyền đua được điều chỉnh, hoàn thiện cho chặng Grand Prix of Bình Định”.

Nhận diện đối thủ

Marit Stromoy, sinh 1976 là vận động viên nữ duy nhất tại F1H2O. Ở chặng Indonesia hồi đầu tháng 3, người phụ nữ Na Uy cán đích vị trí thứ 7, với 11 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Tay đua mệnh danh là “Người phụ nữ thép” tham dự vô địch thế giới F1H2O năm 2007, đã thi đấu 103 giải Grand Prix, mùa giải tốt nhất sự nghiệp là 2019, với vị trí thứ 3 chung cuộc.

“Bông hồng thép” Marit Stromoy. Ảnh: F1H2O

Rusty Wyatt, tay lái Canada sinh năm 1994 là đối thủ đặc biệt. Tại Indonesia vừa qua, Wyatt cán đích đầu tiên nhờ vượt qua Andersson và Erik Stark (Thụy Điển) ở vòng đua cuối cùng.

Như vậy, ngay lần đầu tiên tham gia UIM F1H2O, tay lái Canada đã tạo bất ngờ khi qua mặt đương kim vô địch Andersson, giành chặng thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Đến từ Innisfil, Ontario, Wyatt trước đó tham dự các cuộc đua thuyền máy tại Mỹ, thành tích tốt nhất chỉ là hạng ba. Wyatt là đối thủ khó lường với các ngôi sao F1H2O mùa giải năm nay.

Rusty Wyatt. Ảnh: F1H2O

Đối thủ đáng chú ý tiếp theo là Erik Stark, tay lái 36 tuổi, đồng hương Andersson, người về nhì chặng Indonesia, cũng là á quân mùa giải 2023. Stark tham dự F1H2O từ 2012, có 4 lần thắng chặng, 5 lần về thứ 2, 4 lần về hạng 3. Trước khi đua F1H2O, tay đua Thụy Điển 36 tuổi đã 4 lần vô địch thế giới F2.

Erik Stark. Ảnh: F1H2O

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn