MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Anh Tú sẽ rút khỏi chức danh Tổng giám đốc VPF. Ảnh: Hà Thành

Tháo "quả bom" bầu Đức, ông Trần Anh Tú rút khỏi chức danh TGĐ VPF

HOÀI ĐAN LDO | 24/03/2018 09:49

Trước phản ứng quyết liệt và đe dọa sẽ bỏ bóng đá của bầu Đức, dự kiến trong tháng 5.2018, ông Trần Anh Tú sẽ rút khỏi chức danh TGĐ VPF.

Những ngày qua, dư luận xôn xao bởi phát ngôn của bầu Đức rằng  nếu ông Trần Anh Tú trúng cử chức PCT VFF khoá VIII thì ông sẽ bỏ bóng đá, thậm chí là cho các cầu thủ HAGL rút khỏi V.League.

Lý do được ông Đức đưa ra là vì ông Tú hiện đang kiêm quá nhiều chức vụ. Nếu trúng cử thêm chức PCT VFF quyền lực sẽ quá tập trung vào một người. Hiện tại, ông Tú đang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF, Trưởng ban điều hành V.League 2018, Ủy viên thường trực VFF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Nam.

Trước sức ép mà bầu Đức tạo ra và để tháo gỡ nút thắt, theo dự kiến trong tháng 5 tới, ông Tú sẽ rút khỏi chức danh TGĐ VPF. Thực tế, đây là điều đã nằm trong dự tính ban đầu của ông Trần Anh Tú, khi lên nắm VPF - từng khẳng định sẽ tìm kiếm một người thích hợp làm TGĐ.

Khi nhận nhiệm vụ mới ở VPF và được tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐQT, ông Tú vì vẫn muốn trực tiếp điều hành, quản lý những công việc cụ thể ở các giải đấu thay vì chỉ quản lý vĩ mô nên đã kiêm nhiệm cả chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VPF. 

Tuy nhiên, ông Tú cũng cho rằng, với khối lượng công việc lớn thì cần tìm một TGĐ mới trong tương lai. Ông nhấn mạnh, đó phải là người có cùng tư duy, quan điểm làm bóng đá. Bên cạnh đó, ông Tú cũng muốn tìm thêm một Phó TGĐ nữa nhằm hỗ trợ trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho VPF.

Trao đổi với Lao Động, bầu Tú từng đưa ra quan điểm về chọn chức danh TGĐ: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ công nghiệp 4.0, người lãnh đạo phải thấu hiểu điều đó thì mới theo kịp thời cuộc. CEO của VPF chắc chắn phải có tư duy của người trong thời kỳ công nghiệp 4.0 này.

Ngoài ra, CEO của VPF phải có tư duy của một nhà kinh doanh vì VPF phải khai thác thật tốt sản phẩm của mình. Tuy nhiên sản phẩm của VPF lại là một sản phẩm đặc thù nên CEO lại phải có tư duy của một người kinh doanh về thể thao. Tất nhiên, một nguyên tắc rất quan trọng nữa là CEO của VPF phải có tư duy của một người lãnh đạo vì công việc của VPF liên quan đến xã hội”.

Nếu VPF có TGĐ mới thì đây cũng là nhân vật sẽ kiêm nhiệm luôn cả chức danh Trưởng ban điều hành V.League 2018. Như vậy, bầu Tú sẽ chỉ còn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VPF.

Ở một diễn biến khác, bầu Tú cũng sẽ thôi chức danh Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM nhiệm kỳ tới và quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh là một ứng viên thay thế.

Như vậy, ông Tú vẫn sẽ không rút lui khỏi cuộc tranh cử vào chiếc ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VIII. Và như thế, bầu Đức sẽ không bỏ bóng đá, HA.GL vẫn sẽ đá V.League bình thường và Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... không "về làm ruộng hay đá phong trào".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn