MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo đánh giá cao Anh Đức. Ảnh: Sơn Tùng

Thầy Park lộ siêu bí kíp vô hiệu hóa 80.000 CĐV Malaysia không tin nổi

HOÀI ĐAN (GHI) LDO | 21/12/2018 09:15

"Tôi nói với các cầu thủ là chúng ta không biết tiếng Malaysia, khi vào sân không biết họ cổ vũ như thế nào. Nên hãy coi là họ cổ vũ mình đi. Điều đó cũng như tôi không biết tiếng Việt. Nếu có ai chỉ trích mình, tôi cũng không biết, vì thế tôi thấy thoải mái khi làm việc."

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên VTV, HLV Park Hang-seo chia sẻ những câu chuyện về AFF Cup 2018 cũng như kế hoạch chuẩn bị Asian Cup 2019, đặc biệt là lý do không gọi Văn Quyết và Anh Đức. 

Thưa ông Park, sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, cảm giác của ông thế nào?  

Từ trận đấu đầu tiên gặp Lào đến trận chung kết cuối cùng gặp Malaysia, mỗi trận đấu là một thử thách khác nhau. Mỗi đối thủ có một lối chơi khác nhau. Đặc biệt, những trận bán kết và chung kết là những thử thách lớn nhất về mặt tinh thần.   

Sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, rất nhiều suy nghĩ đã lướt qua ký ức của tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị ra sao, chúng tôi đã cố gắng như thế nào. Đấy có lẽ là khoảnh khắc tuyệt với nhất trong sự nghiệp của tôi. Cảm ơn các cầu thủ, VFF và toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta đã có chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.  

Trước mỗi trận đấu, mọi người thấy việc dự đoán đội hình của ông rất khó. Ông thường thay đổi người rất bất ngờ. Thời điểm đó ông có tự tin với quyết định của mình không?  

Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Mỗi cầu thủ được chọn dựa vào thực tế từng trận đấu, ai phù hợp nhất sẽ được chọn. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ đều tuân thủ lối chơi và triết lý bóng đá BHL đề ra.  

 ĐTVN đã giành chức vô địch thuyết phục. Ảnh: H.A

Ở trận chung kết lượt đi tại SVD Bukit Jalil, ông có thể chia sẻ về cách mình đã động viên các cầu thủ?  

Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 CĐV. Ngay cả tôi từng tham gia những trận đấu ở World Cup cũng choáng ngợp với bầu không khí của SVĐ này. Đúng là tôi gặp chút lo lắng. Nhưng tôi đã cố gắng trấn an các cầu thủ. Tôi nói với các cầu thủ là chúng ta không biết tiếng Malaysia, khi vào sân không biết họ cổ vũ như thế nào. Nên hãy coi là họ cổ vũ mình đi. Điều đó cũng như tôi không biết tiếng Việt. Nếu có ai chỉ trích mình, tôi cũng không biết, vì thế tôi thấy thoải mái khi làm việc.   

Ông đã đưa ra danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2019, nhưng không có hai cầu thủ Anh Đức, Văn Quyết. Vì sao vậy?  

Anh Đức đã cho thấy phong độ rất tốt ở giải đấu lần này, đặc biệt là bàn thắng trong trận chung kết lượt về. Nhưng trước thềm AFF Cup 2018, cậu ấy có chia sẻ với tôi nguyện vọng đó như là giải đấu cuối cùng của mình. Tôi tôn trọng quyết định của Anh Đức.  

Còn Văn Quyết là cầu thủ dễ mến, thi đấu rất tốt trong màu áo CLB hà Nội và cả ĐTQG. Họ vẫn có thể thi đấu tốt  ở Asian Cup 2019 nhưng tôi quyết định chọn các cầu thủ trẻ.

 Anh Đức và Văn Quyết không góp mặt ở Asian Cup 2019. Ảnh: Đ.H

Ông đánh giá thế nào về các đối thủ cùng bảng đấu của chúng ta tại Asian Cup 2019?

Bảng đấu của chúng ta là khó khăn nhất tại Asian Cup 2019. Tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu. Iran và Iraq là những quốc gia rất mạnh về bóng đá về Châu Á. Kể cả bảng đấu có sự xuất hiện của Yemen thì Việt Nam vẫn  là đội bóng yếu nhất.

Vào ngày 25.12, chúng ta sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên. Nhiều cầu thủ đã thi đấu quá mệt mỏi ở AFF Cup 2018. Thế nên, tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân thi đấu. Mục tiêu sẽ là chiến thắng trước Triều Tiên.  

 HLV Park Hang-seo đã có hơn 1 năm sống tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Một câu hỏi bên lề, ông đã trải qua hơn 1 năm sinh sống ở Việt Nam, ông thích món ăn nào nhất?  

Tôi không biết tên nhiều các món ăn, nhưng tôi thích tất cả các món ở Việt Nam. Tôi luôn ăn cùng các cầu thủ và ban huấn  luyện. Tôi đặc biệt thích phở và bún chả.  

Những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của ông có ý nghĩa như thế nào trong thành công của ông tại Việt Nam? 

Vợ tôi không biết nhiều về bóng đá nhưng luôn cầu nguyện cho tôi và các cầu thủ ở mọi trận đấu. Mẹ tôi cũng đã già vì vậy bà không biết những gì tôi đang làm ở Việt Nam.  

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn