MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thể dục dụng cụ nữ có cơ sở phấn đấu giành suất tham dự Olympic

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN LDO | 18/05/2023 19:26

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ, đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam có cơ sở để phấn đấu giành suất tham dự Olympic.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), chủ nhà Campuchia không đưa các nội dung nữ của môn thể dục dụng cụ vào chương trình thi đấu.

Đây được xem là thiệt thòi lớn với các vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam trong bối cảnh toàn đội đã tích cực tập luyện và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thuý cho biết, đây không phải vấn đề quá lớn.

"SEA Games là đấu trường vừa tầm. Tuy nhiên, là một vận động viên thi đấu đỉnh cao, các em cần phải chinh phục nhiều giải đấu. Ngoài SEA Games, toàn đội còn nhiều nhiệm vụ tại ASIAD, giải Cúp thế giới,...

Nếu các vận động viên vượt qua vòng loại để vào chung kết ở những giải đấu này thì sẽ có điều kiện để tích luỹ điểm số, từ đó có hi vọng góp mặt ở các giải đấu lớn hơn. Chúng tôi luôn có kế hoạch riêng cho vận động viên. Nhiệm vụ của họ là luôn phải nỗ lực trong tập luyện", bà Thuý chia sẻ.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam hướng tới các mục tiêu lớn trong năm theo kế hoạch đề ra. Ảnh: Minh Quân

Theo đó, cuối tháng 4 vừa qua, hai vận động viên là Trần Đoàn Quỳnh Nam và Phạm Như Phương đã cùng tuyển thể dục dụng cụ nam tham dự giải Cúp thế giới tổ chức tại Ai Cập vào tháng 4 vừa qua. Tới đây, những vận động viên này tiếp tục rèn luyện cho giải vô địch châu Á diễn ra tại Singapore vào đầu tháng 6 tới. 

Tới tháng 9, các nữ vận động viên tiếp tục thi đấu tại ASIAD 19. Nếu họ tích điểm và đủ điều kiện thì sẽ tham dự giải vô địch thế giới tổ chức vào tháng 9, đầu tháng 10 tại Bỉ.

Đối với giải vô địch châu Á và trẻ châu Á, đây đều là những cơ hội để các vận động viên cọ xát chuyên môn, rèn luyện bài thi, đặc biệt là nâng tính ổn định tâm lí khi thực hiện phần thi của mình.

Huấn luyện viên Thanh Thúy cho biết, 2 vận động viên được đặt kì vọng tại các giải đấu tới đây là Trần Đoàn Quỳnh Nam và Phạm Như Phương. Cả hai đều đã có kinh nghiệm thi đấu các giải khu vực cũng như quốc tế và đạt được những thành tích nhất định.

"Chúng tôi rất hi vọng vào những môn sở trường của các vận động viên như cầu thăng bằng, thể dục tự do. Tuy nhiên, họ cần phải nỗ lực, rèn luyện để có tâm lí tốt, qua đó giành ưu thế trong các nội dung sở trường", bà Thuý nói.

Đồng thời, tại ASIAD 19, những gương mặt trẻ như Quỳnh Nam và Như Phương được ban huấn luyện kì vọng sẽ vượt qua vòng loại để vào chung kết. Khi đó, chỉ cần các vận động viên thể hiện hết khả năng và giữ tâm lí ổn định thì hoàn toàn có khả năng cạnh tranh huy chương.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ nữ bày tỏ sự lạc quan về khả năng giành suất tham dự Olympic của các học trò.

"Nếu tham dự giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới,... mà các vận động viên đủ điều kiện, đạt số điểm toàn năng theo yêu cầu quy định thì đội tuyển của Việt Nam hoàn toàn có hi vọng giành suất tham dự Olympic 2024.

Thực tế, nếu xét tiêu chuẩn của các kì Olympic trước thì vận động viên Quỳnh Nam cũng chỉ thiếu 0,2 điểm là đủ điều kiện vào chung kết. Với trình độ như vậy, đội tuyển thể dục dụng cụ nữ có quyền phấn đấu, có quyền mong ước về đấu trường lớn hơn", huấn luyện viên Thanh Thuý khẳng định.

Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam (trên ảnh) và đồng đội Phạm Như Phương là 2 gương mặt trẻ nhận được nhiều sự kì vọng của ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Theo đánh giá của bà Thuý, hiện tại, cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện của đội tuyển vẫn được đáp ứng rất tốt. Duy chỉ có khó khăn là việc tập luyện vào mùa hè nắng nóng khiến các vận động viên mất sức.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Thanh Thuý vẫn nỗ lực rèn luyện, nâng cao khả năng và chờ đợi cơ hội tham dự nhiều giải đấu để mang về những thành tích tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn