MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thể thao 24h: Mourinho tuyên chiến nội bộ "Quỷ đỏ"; Man Utd và Chelsea đứng trước nguy cơ phạm luật

Đặng Đạt LDO | 31/07/2018 19:13
'Người đặc biệt' nổi giận?; Liverpool vẫn thiếu một nhân tố để vô địch... là những thông tin nóng nhất về thể thao trong ngày 31.7.

'Người đặc biệt' nổi giận?

 
Cây bút Sky Sports đã chỉ ra nguyên nhân khiến Mourinho hay nổi giận. Theo đó, vấn đề chính xác là nằm ở kế hoạch chuyển nhượng thiếu toan tính của đội bóng. "Quỷ đỏ" không phải thiếu tiền nhưng các ngôi sao được đưa về không đáp ứng được kỳ vọng.

Sự tức giận của Mourinho đã vượt xa mùa giải trước mà ngọn nguồn đều vì vấn đề chiêu mộ cầu thủ. Suốt thời gian qua, Mourinho đã nhìn thấy PSG dành 200 triệu bảng cho Neymar và 166 triệu bảng cho Kylian Mbappe.

Chưa kể, kình địch truyền kiếp Liverpool phá vỡ phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới cho một thủ môn và hậu vệ trong vòng sáu tháng. 

Mourinho tuyên chiến nội bộ "Quỷ đỏ"

 
Chỉ trong vài ngày, HLV Manchester United, Jose Mourinho đã biến nội bộ Quỷ Đỏ trở thành bãi chiến trường đúng nghĩa. Hết phàn nàn đội bóng không thể mang về đủ 5 cái tên mà mình yêu cầu, Mourinho còn tuyên bố nếu là fan hâm mộ, ông sẽ chẳng bỏ tiền túi ra xem United thảm bại trước Liverpool, ở trận giao hữu vừa qua.

Không chỉ công kích Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ, nhà cầm quân 55 tuổi còn đem các học trò ra làm “bia đỡ đạn” cho kết quả thất vọng. 

Mourinho đang muốn chống lại tất cả, điều đã quá quen thuộc xuyên suốt sự nghiệp của ông.

Man Utd và Chelsea đứng trước nguy cơ phạm luật

 
"Người đặc biệt" đã yêu cầu các cầu thủ nên tập luyển chăm chỉ trước khi trở lại để có được thể trạng tốt nhất.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng kêu gọi Marcus Rashford và Phil Jones nên sớm hội quân cùng toàn đội.

Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek của Chelsea cũng đã bị triệu tập quay trở lại tập luyện cùng The Blues.

 Theo tờ The Times, quyết định này có thể khiến đội chủ sân Old Trafford và Stamford Bridge sẽ gặp rắc rối vì vi phạm hợp đồng cầu thủ. Điều này có ghi rõ trong khoản 14 của PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh).

Liverpool vẫn thiếu một nhân tố để vô địch

 
Theo nhận định của tiền vệ Charlie Adam: "Họ vẫn thiếu một hoặc hai cầu thủ gì đó để mong cạnh tranh chức vô địch. Klopp nên tăng chất lượng cho đội hình hiện có của ông, tôi nghĩ họ đang thiếu một trung vệ đẳng cấp".

Mùa trước, Liverpool cán đích ở vị trí thứ 4 tại giải Ngoại hạng Anh và đoạt danh hiệu Á quân Champions League, huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò đã không thể có một mùa giải trọn vẹn, chức vô địch nước Anh vẫn "ngoảnh mặt" với họ dù cho The Kop nỗ lực thế nào đi nữa. 

Bước vào mùa giải mới, họ càng đặt quyết tâm vô địch khi đầu tư mạnh tay vào thị trường chuyển nhượng nhằm nâng cấp chất lượng cũng như chiều sâu đội hình cho cuộc đua sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn