MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thể thao thế giới phản ứng ra sao về xung đột Nga - Ukraine?

TAM NGUYÊN LDO | 25/02/2022 12:59

Không chỉ có UEFA cân nhắc việc rút trận chung kết Champions League khỏi nước Nga vì xung đột giữa quốc gia này với Ukraine. 

Chiến sự nổ ra giữa Nga và Ukraine đã không chỉ tạo ra những tác động trên phương diện chính trị. Thể thao thế giới cũng đang có những phản ứng mạnh mẽ.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) được cho là sẽ cân nhắc rút trận chung kết Champions League mùa giải 2021-22 khỏi thành phố St Petersburg của Nga vì lo ngại tình hình chiến sự. Đó là phản ứng đầu tiên của thể thao thế giới với sự kiện này và làn sóng phản đối chiến tranh trở nên mạnh mẽ hơn sau khi các vụ giao tranh chính thức diễn ra. 

Rất nhiều huấn luyện viên, vận động viên nổi tiếng của thể thao Ukraine như Wladimir Klitschko, Garry Kasparov and Andriy Shevchenko đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc, kêu gọi sự đoàn kết của đồng bào trước khó khăn.

FIFA đã có tuyên bố của mình về tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine. Ảnh: FIFA

Một số tên tuổi khác, trong đó có Olekxander Zinchenko, còn chỉ trích Tổng thống Nga, trong khi nhiều quốc gia, nhiều môn thể thao cũng có phản ứng mạnh mẽ. Những tuyên bố chung từ Liên đoàn bóng đá các quốc gia Ba Lan, Cộng hòa Czech, Thụy Điển khẳng định, họ sẽ không đến Moscow để đá các trận play-off vòng loại World Cup 2022, dù lịch thi đấu được ấn định vào cuối tháng 3 tới.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), chưa có quyết định cụ thể nhưng cũng đã có thông điệp đầu tiên. "FIFA lên án việc Nga sử dụng vũ lực ở Ukraine và bất kỳ hình thức bạo lực nào để giải quyết xung đột. Bạo lực không bao giờ là giải pháp và FIFA kêu gọi tất cả các bên khôi phục hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng", FIFA cho biết, "FIFA cũng tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này. Về các vấn đề bóng đá ở cả Ukraine và Nga, FIFA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và các cập nhật liên quan đến vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 sắp tới sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp".

Ngay tại Ukraine, hoạt động thể thao cũng bị ảnh hưởng. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã ký sắc lệnh thiết quân luật tại quốc gia này, với việc giải bóng đá trong nước chính thức bị đình chỉ. Điều này có nghĩa là các đội như Dynamo Kyiv và Shakhtar Donetsk sẽ không thể thi đấu trong ít nhất 30 ngày.

Biểu ngữ kêu gọi chấm dứt chiến tranh được sử dụng trước các trận đấu tại Cúp châu Âu. Ảnh: UEFA

Trong các trận đấu tại Cúp Châu Âu diễn ra rạng sáng 25.2 (giờ Việt Nam), các đội bóng cũng đã đưa lên những khẩu hiệu yêu cầu chấm dứt chiến tranh.

Với bóng rổ, giải các câu lạc bộ của Nga là CSKA Moscow, UNICS Kazan và Zenit Saint Petersburg đang nằm trong tốp 8 của bảng xếp hạng EuroLeague và họ được coi là những ứng viên hàng đầu giành vé dự vòng play-off. Tuy vậy, nhiều vận động viên đã thể hiện sự từ chối đến Nga để thi đấu. EuroLeague không hoãn hay hủy bất kỳ trận đấu nào, nhưng những cầu thủ Mỹ như Nigel Hayes-Davis và Brandon Davies không biết liệu họ có được phép vào lãnh thổ Nga hay không.

Nga cũng sẽ tổ chức Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới, diễn ra tại Saint Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Ufa, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Kaliningrad, Kazan và Yaroslavl. Liên đoàn bóng chuyền thế giới hiện đang theo dõi tình hình và thông báo rằng, họ sẽ chỉ thay đổi địa điểm nếu giải đấu không thể diễn ra ở Nga.

Trong khi đó, Sochi sẽ tổ chức Grand Prix Nga mùa này, nhưng lãnh đạo các đội đua sẽ nhóm họp để quyết định có hủy chặng đua tại Nga hay không. Về phía các tay đua, nhà vô địch thế giới F1, Max Verstappen, tuyên bố nên hủy, trong khi Sebastian Vettel của Aston Martin tuyên bố rằng, anh sẽ không tham gia cuộc đua ở Nga để phản đối.

Ngoài ra, Manchester United cũng được cho là có thể hủy hợp đồng tài trợ với hãng hàng không Aeroflot của Nga, đối tác đã bắt tay với họ từ năm 2013 và còn hiệu lực đến năm 2023. Câu lạc bộ Schalke 04 của Đức tuyên bố gỡ bỏ logo của công ty Gazprom trên trang phục thi đấu.

Các cầu thủ người Brazil đang thi đấu ở Ukraine đã kêu gọi chính phủ nước nhà giải cứu họ cùng gia đình khỏi quốc gia này. Bên cạnh đó, ông chủ người Nga của Chelsea, Roman Abramovich được cho là sẽ bị cấm nhập cảnh vào Anh, không được sống tại quốc gia này và cũng không thể xin nhập quốc tịch Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn