MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trịnh Thu Vinh là vận động viên của thể thao Việt Nam đến gần nhất với cơ hội có huy chương. Ảnh: Cắt từ video

Thể thao Việt Nam không có huy chương kỳ Olympic thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN LDO | 08/08/2024 18:30

Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc tất cả các phần thi tại Olympic 2024 mà không có huy chương.

Chiều 8.8 (giờ Việt Nam), vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 là Nguyễn Thị Hương đã hoàn thành phần thi của mình ở nội dung C1 - 200m ở môn canoeng. Cũng như các đồng đội, Nguyễn Thị Hương không lọt vào nhóm có thể tranh huy chương.

Nguyễn Thị Hương về đích với kết quả 49 giây tại vòng loại - về cuối cùng trong lượt thi của cô, và chỉ có thể vào tứ kết nhóm phân hạng.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Pháp với mục tiêu đơn giản chỉ là “phấn đấu” có huy chương”. 16 vận động viên ở 11 môn thi đấu, so với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác là khá đông. Tuy nhiên, đông nhưng không tinh.

Gần như chỉ có môn bắn súng, với xạ thủ Trịnh Thu Vinh, là nhân tố được kỳ vọng duy nhất. Thực tế đã chứng minh điều đó, khi Thu Vinh vào chung kết ở cả 2 nội dung thi đấu.

Rất nỗ lực nhưng kết quả tốt nhất xạ thủ 23 tuổi làm được là vị trí thứ 4 ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Nội dung 25m súng ngắn thể thao, Thu Vinh sớm bị loại ở chung kết.

Có những thời điểm nhưng phát bắn của Thu Vinh đem đến hy vọng, nhưng về cơ bản, ở thời khắc quan trọng đòi hỏi sự vững vàng, xạ thủ người Thanh Hóa cũng như đa phần vận động viên khác của Việt Nam khi đến sân chơi đỉnh cao, tâm lý không thể được duy trì ổn định.

Điểm số của Thu Vinh ở chung kết 10m súng ngắn hơi.

Ở môn xe đạp, một số thành tích của Nguyễn Thị Thật những năm gần đây cũng khiến không ít người kỳ vọng vào điều gì đó ở Olympic 2024. Nhưng rốt cuộc, ra sân chơi lớn mới thấy, khoảng cách vẫn còn rất xa.

Dù sao, việc cua-rơ 31 tuổi có trong số ít vận động viên châu Á hoàn thành cuộc đua 158km là điều đáng khích lệ.

Ở các môn đối kháng - kể cả trực tiếp trên sàn đấu, bên kia lưới hay đấu song song, khoảng cách trình độ thực sự quá lớn. Hoàng Thị Tình ở môn judo thua và bị loại ngay trận đầu. Võ Thị Kim Ánh cũng vậy ở môn boxing, môn mà Hà Thị Linh có khá hơn với việc vào đến vòng 1/8.

Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát thắng ấn tượng trận 1 tại vòng bảng môn cầu lông, nhưng trước đối thủ mạnh hơn ở trận 2, kết quả là thất bại như nhau.

Trịnh Văn Vinh không được tính điểm vì 3 lần cử giật không thành công. Ảnh: Cắt từ video

Lê Thị Mộng Tuyền không qua vòng loại bắn súng 10m súng trường hơi, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi thực sự lép vế trước các đối thủ trên đường đua xanh môn bơi.

Phạm Thị Huệ, giống Nguyễn Thị Hương, chỉ đua đến cuối ở vòng phân hạng môn rowing. Trần Thị Nhi Yến ở môn điền kinh cũng chỉ có thể đi qua vòng sơ loại.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong thì càng ít hy vọng hơn ở môn bắn cung có nhiều đối thủ quá xuất sắc.

Cuối cùng, Trịnh Văn Vinh thất bại ở môn cử tạ khi không thành công một lần nào trong nội dung cử giật, nên không có suất thi cử đẩy.

Kỳ Olympic thứ hai liên tiếp thể thao Việt Nam không có huy chương. Vấn đề không phải là lỗi hay không lỗi ở các vận động viên, mà trong bài học kinh nghiệm rút ra, thể thao Việt Nam muốn đi lên đúng kỳ vọng thì phải thay đổi rất nhiều thứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn