MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Huy Hoàng là 1 trong những niềm hi vọng lớn nhất của Thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024, nhiều suất nhưng liệu có huy chương?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 14/02/2024 06:00

Olympic 2024 tại Paris, Pháp là giải đấu quan trọng nhất trong năm của Thể thao Việt Nam, tuy nhiên khả năng giành huy chương của các vận động viên Việt Nam không cao.

Đến nay, thể thao Việt Nam đã có 4 suất chính thức đến sự kiện thể thao lớn nhất thế giới gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp).

Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - từng chia sẻ mục tiêu của Việt Nam là phấn đấu có 12-15 suất dự Olympic Paris 2024. Mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi trong 6 tháng đầu năm 2024, hàng loạt các giải đấu quốc tế cũng đồng thời là vòng loại Olympic ở các môn sẽ giúp Thể thao Việt Nam có thể hoàn thành chỉ tiêu.

Ở môn cầu lông, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh gần như chắc chắn có 1 suất, chỉ cần chờ công bố chính thức. Tại nội dung của nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng vừa vô địch giải Fajr International Challenge 2024 diễn ra ở Iran. Chức vô địch ở Iran giúp Hải Đăng có thêm 4.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng Road To Paris và vươn lên trong nhóm có suất dự Olympic. Hải Đăng được kì vọng sẽ duy trì vị trí và giành vé đại diện cầu lông Việt Nam tham dự Thế vận hội.

Tại môn thể dục dụng cụ, các vận động viên Việt Nam sẽ có cơ hội giành vé thông qua 4 chặng của World Cup và Giải vô địch châu Á, ở nửa đầu năm 2024. Việt Nam phấn đấu có 1 suất chính thức và hi vọng đang được đặt vào Nguyễn Văn Khánh Phong - vận động viên vô địch SEA Games 32, Á quân ASIAD 19 nội dung vòng treo.

Hi vọng có thêm suất đến Paris của Thể thao Việt Nam còn ở các môn khác như bắn súng, bắn cung, vật, cử tạ, điền kinh, rowing, boxing hay taekwondo… Nếu các vận động viên Việt Nam thể hiện đúng khả năng, việc hoàn thành chỉ tiêu có 12-15 suất dự Olympic Paris 2024 là điều nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, cơ hội giành huy chương của Việt Nam tại sân chơi này không cao. Thể thao Việt Nam không có ưu thế rõ rệt ở bất cứ một môn nào, để có thể chen chân vào tốp tranh huy chương khi phải đối đầu với những vận động viên có trình độ cao nhất thế giới.

Tại Olympic Tokyo 2020, Thể thao Việt Nam có 18 vận động góp mặt, tuy nhiên đoàn không giành được bất cứ huy chương nào. Việc trắng tay ở sân chơi này rõ ràng là thành tích đáng thất vọng của Việt Nam bởi tại Olympic Rio 2016, đoàn Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đều của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Ngược với thành tích đi xuống của Việt Nam ở Olympic, 4 quốc gia Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines đều có huy chương ở Tokyo. Các quốc gia này đều có những môn thế mạnh khi bước sang sân chơi lớn như cử tạ, boxing, cầu lông, hay đua xe đạp lòng chảo…

Màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thuỳ Linh tại Tokyo cách đây 3 năm, hay đẳng cấp đã được thừa nhận của Nguyễn Thị Thật thắp lên cho Thể thao Việt Nam chút ít hi vọng, nhưng chưa đủ cơ sở để tin tưởng vào khả năng tranh huy chương ở giải đấu sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn