MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thể thao Việt Nam trắng tay, 3 nước Đông Nam Á làm nên lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 02/08/2021 20:52
Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia Đông Nam Á từng đoạt huy chương tại Olympic Rio 2016 nhưng đã trắng tay tại Olympic Tokyo 2020.

Tối 2.8, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan đã dừng bước ở bán kết nội dung 400m rào nữ, qua đó chấm dứt hy vọng rất nhỏ có huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam. Cô là vận động viên cuối cùng của Việt Nam thi đấu tại Thế vận hội năm nay. Tổng cộng, 18 vận động viên của Việt Nam đã tranh tài tại 11 môn và không giành được huy chương nào.

Kết cục này dù không bất ngờ vẫn khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, nhất là khi nhìn sang các nước Đông Nam Á khác. Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia tại Đông Nam Á tại Olympic Rio 2016 với 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc. Những quốc gia khác ở khu vực có huy chương cách đây 5 năm gồm Thái Lan (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng), Indonesia (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc), Singapore (1 Huy chương vàng) và Malaysia (4 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng) và Philippines (1 Huy chương bạc).

Năm nay, thành tích của một số nước trong khu vực đi xuống, nhưng họ vẫn có huy chương, thậm chí tạo nên cột mốc lịch sử. Tính đến 19h ngày 2.8, các nước Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia đều đã có huy chương Olympic.

Thái Lan giành 1 Huy chương vàng của võ sĩ Panipak ở hạng cân dưới 49kg taekwondo của nữ. Đây là tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên của Thái Lan ở môn võ này. Philippines cũng có tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên sau 97 năm góp mặt, nhờ công của vận động viên cử tạ nữ Hidilyn Diaz.

Indonesia là đoàn giàu thành tích nhất ở Đông Nam Á với 1 Huy chương vàng (cầu lông đôi nữ), 1 Huy chương bạc (cử tạ nam hạng cân 61kg) và 3 huy chương đồng (2 huy chương đồng cử tạ và 1 huy chương cầu lông nội dung đơn nam). Malaysia lúc này cũng đã có 1 Huy chương đồng cầu lông nội dung đôi nam.

Cơ hội để Thái Lan hay Philippines nâng cao thành tích của mình vẫn còn. Chẳng hạn chiều 3.8. võ sĩ boxing Nesthy Peticio sẽ tranh chung kết hạng cân từ 54 đến 57kg với 1 tay đấm Nhật Bản. Trong khi đó, các thành viên cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ về nước hôm 4.8 dù Thế vận hội đến ngày 8.8 mới kết thúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn