MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CLB Mancons Sài Gòn bị VFF loại khỏi giải hạng Nhì QG 2018. Ảnh: SGGP

Thêm đội hạng Nhì của TP.HCM bỏ giải vì “VFF coi thường các đội bóng”

ĐÌNH THẢO LDO | 25/04/2018 16:17

VFF vừa đưa ra thông báo loại CLB Mancons Sài Gòn khỏi giải hạng Nhì 2018 do không hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu nhưng đội bóng TP.HCM tuyên bố bỏ giải để "tẩy chay".

VFF xác nhận Giải hạng Nhì quốc gia 2018 sẽ không có sự tham dự của CLB Mancons Sài Gòn, đồng thời sửa lại Điều lệ giải. Từ chỗ sẽ có 1 đội xuống hạng thì sẽ không có đội xuống hạng. 

Nguồn cơn việc CLB Mancons Sài Gòn cố tình không hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự giải (đóng lệ phí, đăng ký giờ, sân thi đấu) khi mà giải hạng Nhì QG 2018 sắp khởi tranh là do ông Trần Nguyễn Hùng, ông chủ của CLB không đồng tình với cách làm của VFF.

Thậm chí, ông Hùng còn cho rằng VFF coi thường các đội bóng tham dự, tổ chức kiểu "đem con, bỏ chợ" nên rút lui, không tham dự đến khi nào nhận được sự tôn trọng thì mới tiếp tục trở lại.

CLB Mancons Sài Gòn bỏ giải hạng Nhì 2018 vì cho rằng VFF coi thường các đội bóng và thiếu tôn trọng giải đấu. Ảnh: SGGP

“VFF tổ chức giải kiểu không tôn trọng các đội bóng và coi thường giải hạng Nhì nên tôi không tham gia nữa. Đợi khi nào VFF tổ chức tốt thì tôi mới xem xét cho đội bóng chơi trở lại.

Họ chỉ tổ chức giải hạng Nhì và hạng Ba, các giải chuyên nghiệp gồm V.League, hạng Nhất, Cup QG đã có VPF tổ chức vậy mà họ vẫn coi giải đấu này như cái chợ thì sao phải tham gia chứ”, ông Hùng bức xúc.

Với việc CLB Mancons Sài Gòn nghỉ chơi, 2 CLB Quảng Ngãi và Viettel đã xin rút trước đó nên giải năm nay chỉ còn 13 đội tham dự và chia làm 2 bảng đấu. Bảng A gồm Phù Đổng FC, Phố Hiến Hưng Yên (PVF chuyển giao), Nam Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Thuận, Fishsan Khánh Hòa (Cà Mau chuyển giao). Bảng B gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, An Giang và Vĩnh Long.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về để tính điểm, xếp hạng. Hai đội dẫn đầu hai bảng sẽ vào thi đấu VCK. Hai đội giành chiến thắng sẽ giành quyền thăng hạng Nhất quốc gia 2019. 2 đội thua sẽ gặp nhau để tranh vé còn lại.

Vòng loại diễn ra từ ngày 25.4 đến 25.5 (lượt đi), từ ngày 5.6 đến ngày 5.7 (lượt về), VCK diễn ra từ ngày 12 đến 15.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn