MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các giải đấu hàng đầu Châu Âu chi tiêu rất hạn chế trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2021. Ảnh: Marca

Thị trường chuyển nhượng mùa giải 2020/2021:Có một mùa đông “lạnh gấp đôi”

TAM NGUYÊN LDO | 03/02/2021 12:30
Người hâm mộ muốn theo dõi sự sôi động trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 để cảm thấy ấm hơn trong cái lạnh của mùa đông giữa mùa dịch nhưng đã thất vọng.

Ngày 1.2 là thời điểm đóng cửa kỳ chuyển nhượng giữa mùa ở các giải vô địch quốc gia Châu Âu. Cũng đã có những thương vụ gấp rút được thực hiện nhưng vẫn không đủ để làm sáng hơn bức tranh toàn cảnh có phần u ám giữa đại dịch COVID-19.

Các đội bóng lớn hầu như im tiếng, khi nhiệm vụ ưu tiên là giải quyết vấn đề tài chính bị ảnh hưởng nặng nề. Man chỉ hoàn tất thương vụ với Amad Diallo từ Atalanta sau khi đã đạt thoả thuận từ tháng 10 năm ngoái, Liverpool mua và mượn gấp 2 trung vệ giá rẻ sau khi thêm Joel Matip chấn thương phải nghỉ hết mùa. Arsenal mượn Martin Odegaard và cũng đẩy đi được một số cầu thủ, trong đó có Mesut Ozil theo dạng chuyển nhượng tự do. Real Madrid, Juventus đầu tư cho mùa tới và tương lai, trong khi các đội bóng lớn “án binh bất động”.

Ngược lại, một vài đội bóng tầm trung lại ghi dấu trên thị trường. RB Leipzig bỏ 20 triệu Euro (20 triệu) mua Dominik Szoboszlai từ RA Salzburg, West Ham mua đứt Said Benrhama từ Brenford với giá 23 triệu, Aston Villa trả Marseille 16 triệu để có Morgan Sanson. Cũng nhờ Man United, West Ham và Aston Villa mà Premier League trở thành giải đấu chi tiêu nhiều nhất trong tháng 1, với tổng cộng 80 triệu.

Serie A bám khá sát, với 77 triệu, trong đó Juventus mua cầu thủ trẻ Nicolo Rovella từ Genoa với giá 18 triệu. Genoa dùng số tiền đó để đưa về Manolo Portanova (10 triệu) và Elia Petrelli (8 triệu). Các thương vụ đáng chú ý khác ở Italia có Parma mua Dennis Man (13 triệu), Atalanta ký với Joakim Maehle (11 triệu) và Torino có Antonio Sanabria (7 triệu).

Tại Đức, các câu lạc bộ ở Bundesliga tiêu tổng cộng 47 triệu Euro trong tháng 1. Ngoài Szoboszlai, có Jeremie Frimpong được Bayer Leverkusen mua với giá 11 triệu, Borussia Monchengladbach sở hữu Manu Kone với 8 triệu. Trong khi đó, ở Ligue 1, Paris Saint-Germain không ký bất kỳ tấm séc nào còn thương vụ đáng chú ý nhất là AS Monaco đầu tư 20 triệu vào Krepin Diatta. Với Liga, 3 bản hợp đồng lớn nhất là Carlos Fernandez tới Real Sociedad (10), Alejandro Gomez đến Sevilla (7 triệu) và Etienne Capoue đến Villarreal (2 triệu). Moussa Dembele đến Atletico và Takefusa Kubo đến Getafe theo dạng cho mượn nên Liga chỉ tiêu tổng cộng 22 triệu.

Các câu lạc bộ ở Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn La Liga. Việc các đội bóng Liga tằn tiện cho thấy khó khăn trải qua và đối diện khủng khiếp đến mức nào, bởi làm phép so sánh thì tháng 1.2018, họ đổ vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến 298 triệu, hay tháng 1.2020 là 151 triệu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn