MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Flores đã gặp được Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong tối 27.2 sau khi bị quản lí võ đường từ chối vào buổi chiều cùng ngày. Ảnh: Minh Hòa

Thỏa nguyện gặp Johnny Trí Nguyễn, liệu Flores có về nước?

ĐÌNH THẢO LDO | 28/02/2018 10:04

Dù hụt hẫng và thất vọng khi không gặp được võ sư Johnny Trí Nguyễn ở võ đường Liên Phong chiều 27.2, nhưng tối cùng ngày, võ sư đến từ Canada cũng đã thỏa mãn được mong ước.

Trước đó, dù cho đã có hẹn trước với trực tiếp Johnny Trí Nguyễn nhưng nam chính “Dòng máu anh hùng” lại không tiếp Flores khi ông có mặt tại võ đường Liên Phong vào đầu giờ chiều.

Tuy vậy, đến tối cùng ngày, Johnny Trí Nguyễn đã chủ động mời Flores quay lại để nói chuyện, lí do trước đó anh đã... ngủ quên và không nhớ cuộc hẹn.

Buổi gặp gỡ diễn ra chóng vánh, hai người trò chuyện về võ học mà không có cuộc tỉ thí nào được diễn ra.

Đến giờ, dư luận đặt ra câu hỏi, khi đã thỏa ước nguyện gặp được võ sư Johnny Trí Nguyễn, liệu Flores có quay trở về Canada để tiếp tục công việc của mình?

Phải lần thứ 2 đến võ đường Liên Phong, Flores mới có thể đàm đạo về võ học với Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: Đ.T

Flores từng cho biết, ông rất hâm mộ Johnny Trí Nguyễn vì đam mê cũng như danh tiếng của võ sư này, nên rất muốn gặp. Chiều 27.2, Flores cho biết, sau khi gặp được Johnny Trí Nguyễn, vài ngày sau ông sẽ về lại Canada.

Tuy vậy, trước khi rời Việt Nam, Flores còn nhận được lời thách đấu của nhà vô địch Boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng và theo võ sư của Vịnh Xuân Nam Anh, nếu có tỉ thí thì phải chờ đến vài tháng sau. Tuy nhiên, Flores cho biết, trước khi rời Việt Nam sẽ “thông báo” thời gian gặp mặt Trương Đình Hoàng.

Sau khi thỏa ước nguyện, liệu Flores có trở về Canada hay lại tiếp tục đi thách đấu. Ảnh: Đ.T

Theo một nguồn tin riêng, hôm nay võ sư Flores sẽ xuống Bình Dương để thăm một người bạn chứ không phải để đi thách đấu. 

Nói về việc võ sư Flores liên tục đi thách đấu tại Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch LĐ Võ Cổ truyền Việt Nam, nói: “Luật pháp nước ta không cho phép các võ sư giao đấu với Flores. Các võ sư hoặc người thách đấu chỉ được phép giao đấu nếu không vi phạm pháp luật bằng việc xin được giấy phép của từ các cơ quan thẩm quyền.

Tuy nhiên nếu có xin phép thì cũng sẽ chẳng cơ quan nào cấp phép bởi lý do là ông Flores thuộc môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh đến từ Canada và hoạt động thể thao tự phát. Dù ai thắng cũng dẫn đến mâu thuẫn thù oán của các môn phái với nhau… lớn hơn là ảnh hưởng tới “hòa khí” giữa Việt Nam và Canada”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn