MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển điền kinh Việt Nam còn dự hai giải quốc tế cuối cùng trong tháng 6. Ảnh: Đoàn TTVN

Thời điểm cuối để thể thao Việt Nam đạt thêm suất dự Olympic 2024

HOÀI VIỆT LDO | 25/05/2024 06:12

Theo chia sẻ mới nhất từ Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, dựa trên báo cáo chuyên môn của bộ môn cầu lông, hiện tại suất Olympic chưa được công bố. Do vậy, chúng ta chưa chắc chắn Đức Phát được suất chính thức.

Ngày 5.7, Liên đoàn cầu lông thế giới mới công bố chính xác suất Olympic Paris 2024 nên lúc đó Đức Phát mới biết mình được đi Pháp thi đấu hay không.

Thực tế lúc này thể thao Việt Nam mới đạt 9 suất chính thức Olympic Paris 2024. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cùng các bộ môn và đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1, 2 (Cục Thể dục Thể thao) vừa có buổi làm việc, báo cáo công tác chuyên môn đối về chương trình thi đấu tranh thêm suất Olympic Paris 2024 trước lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hà Việt cho biết: “Thể thao Việt Nam vẫn đang nỗ lực để phấn đấu giành thêm suất chính thức đi Pháp”.

Thể thao Việt Nam đề ra chỉ tiêu giành từ 12 đến 15 suất chính thức Olympic Paris 2024. Chúng ta vừa kết thúc các giải vòng loại Olympic cuối cùng của môn vật, thể dục dụng cụ nhưng không thành công. Hai môn này sẽ vắng tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại Paris lần này.

Thời điểm hiện tại là thời điểm cuối, thể thao Việt Nam còn môn bắn cung, boxing, điền kinh, judo thi đấu vòng loại Olympic để giành thêm suất dự Olympic.

Phụ trách bộ môn judo (Cục Thể dục Thể thao) - ông Nguyễn Hữu An cho biết, triển vọng giành được một suất chính thức của đội tuyển nằm ở tuyển thủ Hoàng Thị Tình (48kg nữ). “Vào lúc này, Hoàng Thị Tình ở nhóm thứ hạng an toàn và nếu giữ được hạng hiện tại, cô sẽ đủ cơ hội nhận suất dự Olympic tại Pháp”, ông An chia sẻ.

Đội điền kinh Việt Nam đã thi đấu giải tiếp sức vô địch châu Á 2024 ở Thái Lan (bế mạc 21.5) và tổ tiếp sức 4x400m nữ giành Huy chương Vàng, phá kỷ lục quốc gia với kết quả 3 phút 30 giây 81. Tuy nhiên, thông số trên chưa đủ giúp chúng ta ở nhóm 16 đội có kết quả tốt nhất trên xếp hạng của Liên đoàn điền kinh thế giới nhằm tranh suất Olympic Paris 2024. Điền kinh còn dự hai giải quốc tế cuối cùng trong tháng 6.2024 để cải thiện thêm thông số chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, ngành thể thao cần có các chương trình tập huấn, tập luyện đảm bảo tốt nhất cho vận động viên.

Dù lạc quan về chuyên môn, chúng ta hiểu thực tế, khả năng tranh chấp thành tích huy chương ở Olympic Paris 2024 trong số các tuyển thủ tại các đội tuyển thể thao Việt Nam đã đạt suất chính thức dự đấu trường này là khó. Dẫu thế, thể thao Việt Nam đang dồn toàn lực tập trung cho họ.

Đội cầu lông tạo điều kiện tối đa cho Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát thi đấu lượt giải quốc tế trong tháng 6. Đội cử tạ xây dựng chương trình tập huấn Trung Quốc cho lực sĩ Trịnh Văn Vinh. Đội bắn súng cử xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh thi đấu các giải World Cup tại Azerbaijan, Đức để chuẩn bị chuyên môn. Các đội đua thuyền, xe đạp, boxing cũng có chương trình tập huấn cho tuyển thủ trọng điểm. Các đội đua thuyền, xe đạp, boxing cũng có chương trình tập huấn cho tuyển thủ trọng điểm.

Dự kiến, Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) sẽ trao cho bơi Việt Nam thêm một suất đặc cách dành cho vận động viên nữ; Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) cũng sẽ trao cho Việt Nam một suất đặc cách nếu chúng ta không giành được suất chính thức đến Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn