MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Phạm Như Phương tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Thôi tập trung đội tuyển quốc gia với 2 huấn luyện viên bị tố ăn chặn tiền thưởng

AN NGUYÊN LDO | 16/01/2024 16:10

Cục Thể dục Thể thao quyết định thôi tập trung đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia với 2 huấn luyện viên bị tố ăn chặn tiền thưởng của vận động viên thể dục dụng cụ.

Chiều 16.1, liên quan đến sự việc 2 huấn luyện viên thể dục dụng cụ bị tố ăn chặn tiền thưởng của vận động viên, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã cung cấp thêm một số thông tin mới.

Cục trưởng Đặng Hà Việt cho biết, Cục Thể dục Thể thao đã có buổi làm việc với ban huấn luyện đội tuyển thể dục quốc gia, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, phụ trách môn thể dục, Phòng Thể thao thành tích cao I và đại diện Liên đoàn thể dục Việt Nam vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, qua quá trình xác minh, các huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội khẳng định không có chủ trương và không thu phần trăm tiền thưởng của các vận động viên.

Ngoài ra, bản thân huấn luyện viên N.T.D - 1 trong 2 huấn luyện viên bị vận động viên Phạm Như Phương tố cáo - đã khẳng định Trung tâm và ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không yêu cầu và không có chuyện chia tiền thưởng ở đội tuyển.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt. Ảnh: Bùi Lượng

Cục trưởng Đặng Hà Việt nhấn mạnh: "Thời điểm hiện tại, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia đang tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại tranh vé dự Olympic Paris 2024 nên đội tuyển sẽ cho thôi tập trung 2 huấn luyện viên của Hà Nội về địa phương để giải quyết các sự việc có liên quan.

Cục Thể dục Thể thao sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của vận động viên Phạm Như Phương và 2 huấn luyện viên Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề này".

Về bản chất, huấn luyện viên N.T.D là thành viên ban huấn luyện của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Tuy nhiên, cô cũng là huấn luyện viên trực tiếp của Phạm Như Phương tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Nếu việc huấn luyện viên thu tiền thưởng của vận động viên là đúng như phản ánh thì chỉ là câu chuyện của đơn vị chủ quản Hà Nội, chứ không thuộc phạm vi của đội tuyển quốc gia cũng như không thu tiền của các vận động viên trong đội tuyển.

Như Lao Động đã đưa tin, vận động viên Phạm Như Phương và một số vận động viên khác đã lên tiếng tố cáo chuyện huấn luyện viên môn thể dục dụng cụ thu 10% tiền thưởng huy chương từ năm 2017.

Thậm chí, thời điểm Như Phương giành 4 tấm huy chương vàng (3 cá nhân, 1 đồng đội) ở giải vô địch quốc gia 2023, cô phải chuyển tiền huy chương và tiền thưởng nóng cho huấn luyện viên của mình với tỉ lệ 50%-50%. Trong khi đó, trước kia, mức chia này giữa vận động viên và huấn luyện viên là 70%-30%.

Không những vậy, kể từ năm 2020, Như Phương và một số vận động viên còn phải nộp quỹ "không tên" cho các huấn luyện viên mà không có chứng từ, biên lai gì và không biết sử dụng vào mục đích gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn