MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ môn Tấn Trường được báo Hàn Quốc gọi là "người hùng" của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thủ môn Tấn Trường lên báo Hàn Quốc với tư cách "một người hùng"

ĐÌNH THẢO LDO | 26/06/2021 13:13
Trang Isplus.joins của Hàn Quốc đã gọi thủ môn Tấn Trường là “người hùng” của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau khi khép lại 3 trận đấu cuối bảng G trên đất UAE. Ở chiến dịch lần này, ông Park Hang-seo đã khiến tất cả phải bất ngờ khi triệu tập thủ thành Bùi Tấn Trường, và cũng chính thủ môn người Đồng Tháp này đã có đóng góp không nhỏ trong thành công của tuyển Việt Nam với tấm vé lịch sử.

Cây viết Kim Do Jeong của tờ Isplus.joins (Hàn Quốc) đã có bài viết về thủ thành Bùi Tấn Trường với tiêu đề: "Từ kẻ hết thời tới người hùng của đội tuyển Việt Nam".

“Đội tuyển Việt Nam đã làm nên chiến tích lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ để thủng lưới 2 bàn, duy trì mạch bất bại 7 trận, trước khi chịu thua sát nút chủ nhà UAE ở lượt cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tỉ số 2-3. Đặc biệt, thủ môn Bùi Tấn Trường trở thành chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam và được ví như người hùng”, tác giả Kim Do Jeong viết.

Cây viết cây viết Kim Do Jeong của tờ Isplus.joins (Hàn Quốc) ví Tấn Trường như thủ thành huyền thoại Oliver Kahn của đội tuyển Đức. Ảnh chụp màn hình

Cây viết của tờ Isplus.joins cũng không quên thông tin thêm về hành trình trở lại đội tuyển Việt Nam của thủ môn người Đồng Tháp:

“Tấn Trường đã không có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia kể từ năm 2016 khi trước đó thường xuyên mắc sai lầm không đáng có và nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí, từng có thời điểm, Tấn Trường nghĩ về việc giải nghệ.

Thế nhưng cuối cùng, thủ thành này đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới sự dẫn dắt, chỉ bảo và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của chiến lược gia người Hàn Quốc, Tấn Trường ngày càng hoàn thiện và thi đấu bản lĩnh hơn. Anh cũng xóa tan mọi sự lo lắng từ người hâm mộ, được ví với thủ thành huyền thoại Oliver Kahn của đội tuyển Đức trước đây.

Đối với bản thân Bùi Tấn Trường, huấn luyện viên Park Hang-seo không khác gì một ân nhân đã tặng cho anh một món quà đầy ý nghĩa, để giúp Tấn Trường trở thành "người hùng" trước viễn cảnh giải nghệ trong cay đắng và điều tiếng”, tác giải Kim Do Jeong khép lại bài viết.

Trước đó, sau khi trở về từ UAE và trong thời gian cách ly tập trung, thủ thành Bùi Tấn Trường đã viết “tâm thư” trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn tới thầy Park, người đã “cứu” sự nghiệp của anh khi đặt niềm tin ở hành trình lịch sử của tuyển Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn