MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam đã dừng chân ở tứ kết ASIAD 18 sau khi để thua Đài Bắc Trung Hoa ở loạt sút luân lưu. Ảnh: VFF

Thua Đài Bắc Trung hoa trên chấm luân lưu, nữ Việt Nam cay đắng chia tay ASIAD 18

ĐÌNH THẢO LDO | 25/08/2018 06:34

Để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 3-4 trên chấm luân lưu sau khi 2 hòa 0-0 ở 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 18.

Từng 2 lần giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở cả 2 trận giao hữu trước thềm ASIAD 18, thế nhưng tại trận tứ kết, ĐT nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chơi chủ động và kiểm soát hầu hết mọi tình huống trên sân. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Đài Bắc Trung Hoa, thế nhưng trước hàng phòng thủ số đông chắc chắn, ĐT nữ Việt Nam không thể áp sát khung thành của đối thủ.

Các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ mà họ đã từng đánh bại 2 lần trước thềm ASIAD 18. Ảnh: VFF

2 tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 đều đến từ những tình huống dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 của Huỳnh Như và Tuyết Dung, đáng tiếc là thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa đều cản phá thành công.

Cũng tiếc cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ở tình huống hậu vệ của Đài Bắc Trung Hoa để bóng chạm tay trong vòng cấm rất rõ ràng nhưng trọng tài lại không ở góc quan sát tốt và không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt 11m.

Cầm hòa 0-0 sau 90 phút và 2 hiệp phụ, 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Ảnh: VFF

Ngay ở những phút đầu hiệp 2, Tuyết Dung đã có đường kiến tạo thuận lợi ngay trong vòng cấm đối phương nhưng Nguyễn Thị Vạn lại dứt điểm thiếu chính xác.

Tiếp đó vẫn là Tuyết Dung và Huỳnh Như liên tục uy hiếp khung thành đối thủ với những tình huống sút xa. Tuy nhiên, thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa đã có một ngày thi đấu xuất sắc và từ chối mọi cơ hội của ĐT nữ Việt Nam.

Mải mê tấn công, suýt chút nữa các học trò của HLV Mai Đức Chung phải nhận bàn thua. Ở những phút cuối trận, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Michelle Pao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng đã cứu thua ngay trước vạch vôi khung thành giúp ĐT nữ Việt Nam thoát 1 bàn thua trông thấy.

Các học trò HLV Mai Đức Chung đã thua chung cuộc 3-4, qua đó chia tay ASIAD 18 ở tứ kết. Ảnh: VFF

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Do thể lực đã suy giảm nên 2 hiệp phụ diễn ra khá chậm rãi. ĐT nữ Việt Nam nỗ lực tổ chức nhiều tình huống tấn công nhưng trước bức tường thành phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa dựng lên, các học trò của HLV Mai Đức Chung bất lực. 

Ở loạt sút luân lưu, Phạm Hoàng Quỳnh và Thái Thị Thảo đã  thực hiện không thành công, ĐT nữ Việt Nam thua chung cuộc 3-4 và dừng chân ở tứ kết ASIAD 18. 

Thua tức tưởi và cay đắng trong bất lực, nhiều cầu thủ đã bật khóc. Tiếc nhưng, ĐT nữ Việt Nam phải chấp nhận thất bại, khi  họ trẻ hóa mạnh mẽ và chưa đủ bản lĩnh, sự lạnh lùng để giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức dù trình độ hơn hẳn đối thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn