MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam toàn thắng trước tuyển Lào trong 6 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2007, ghi 25 bàn và không thủng lưới lần nào. Ảnh đồ họa: Lê Vinh

Tỉ số trận tuyển Việt Nam vs Lào: Cách biệt và an toàn

TAM NGUYÊN LDO | 21/12/2022 08:32

Tuyển Việt Nam cần có một trận thắng đậm trước tuyển Lào, đồng thời đảm bảo lực lượng cho các trận tiếp theo.

Gần 1 ngày trước khi đá trận ra quân tại AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo mới chốt danh sách đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức, lại có rất nhiều ý kiến về việc ông loại bỏ Văn Khang và Hải Huy, chỉ để 6 tiền vệ trong khi lại giữ đến 10 hậu vệ.

Đó là lựa chọn của huấn luyện viên người Hàn Quốc và đương nhiên, ông sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của tuyển Việt Nam ở giải đấu cuối cùng trước khi chia tay.

Park Hang-seo có lý do của mình để quyết định như vậy. Dưới góc nhìn chuyên môn, không khó để thấy, ông vẫn sẽ trung thành với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ, đẩy 2 hậu vệ cánh lên đá cơ động cùng 3 tiền vệ, từ đó tạo thành sơ đồ 3-4-1-2 hoặc 3-4-3 tùy theo chất lượng đối thủ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra thận trọng trước trận ra quân gặp tuyển Lào. Ảnh: AFF

Làm khách trên sân đội tuyển Lào, mặc dù đội chủ nhà vẫn có cầu thủ sinh ra ở Pháp là Billy Ketkeophomphone và một số nhân tố đang chơi bóng tại Thái Lan nhưng về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội. Lý do là đội hình trong tay huấn luyện viên Michael Weiss có rất nhiều nhân tố trẻ.

Tuyển Lào có 1 cầu thủ 17 tuổi, 7 cầu thủ 18 tuổi, cùng đông đảo thành viên của các đội U20, U23. 4 thủ môn mới có tổng cộng 9 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và không ai quá 23 tuổi. Người cao tuổi nhất ở hàng thủ là 24 tuổi (Kaharn Phetsivilay) và cũng có số lần ra sân trong màu áo đội tuyển nhiều nhất mới là 14.

Nhân tố nhiều tuổi nhất bên phía tuyển Lào là Mitsada Saitaifah – 35 tuổi, nhưng lại không phải người giàu kinh nghiệm nhất, khi mới chỉ có 4 lần khoác áo đội tuyển. Tiền vệ 30 tuổi, Soukaphone Vongchiengkham, là kỳ cựu nhất, với 51 trận và 14 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với tuyển Lào. Ảnh: Minh Dân

Vẫn biết bóng đá có những bất ngờ khó tưởng tượng, nhưng chừng đó với đội tuyển là không đủ để được kỳ vọng làm nên điều gì đó trước sự hùng hậu về kinh nghiệm quốc tế của các tuyển thủ Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, huấn luyên viên Park Hang-seo đặt ra mục tiêu gì?

Thắng là đương nhiên, nhưng có cần cách biệt lớn hay không? Có tung ra đội hình mạnh nhất hay không? Có giấu bài hay không? Lào bị coi là đối thủ yếu nhất bảng, nên tỉ số thắng trước đối thủ này có thể cần đến khi phải so sánh hiệu số.

Nhưng thường thì các đội không “nóng máy” ngay ngày ra quân. Như Thái Lan chẳng hạn, dù thắng Brunei 5-0 nhưng 3 bàn của họ ghi từ phút 88 và bù giờ. Trước đội hình trẻ của tuyển Lào, tuyển Việt Nam có thể thoải mái hơn nhưng chiến thắng cũng không quá đậm.

DỰ ĐOÁN: Tuyển Lào 0-3 Việt Nam

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn