MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Supachai của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với trung vệ Đình Trọng của U23 Việt Nam. Ảnh: T.L

Tiền đạo nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng chơi tệ nhất U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO LDO | 27/03/2019 13:12
Trận thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam của U23 Thái Lan cũng bởi một phần tiền đạo Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với Đình Trọng.

Dù là chân sút được kì vọng nhất của U23 Thái Lan thời điểm này nhưng trước hàng phong ngự U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi Đình Trọng chơi vô cùng chắc chắn và kín kẽ, chân sút mang áo số 9 của U23 Thái Lan hoàn toàn “tắt điện” và không tạo được tình huống đáng chú ý nào.

Thậm chí chính việc bị theo kèm quá sát, Supachai đã nổi nóng và chơi xấu với trung vệ Đình Trọng. Phút 57, khi mà U23 Việt Nam đang dẫn trước 2-0, hậu vệ Tấn Sinh trong tình huống lui về phòng ngự đã vấp phải Supachai. Trên đà té ngã, tiền đạo của U23 Thái Lan vung tay đấm thẳng vào cổ Đình Trọng, mọi thứ diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính.

Supachai (số 9) không có nhiều đất diễn khi mà trung vệ Đình Trọng đã hoàn toàn khóa chặt mũi tấn công này của U23 Thái Lan. Ảnh: T.L

Và Supachai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội. Anh thậm chí còn không thanh minh với trọng tài khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Supachai rời sân với ánh mắt hướng về các khán đài và chắp tay xin lỗi.

Bị dẫn 2 bàn, lại chơi thiếu người khiến U23 Thái Lan vỡ trận và nhận thêm 2 bàn thua, thảm bại chung cuộc 0-4 trước U23 Việt Nam.

Chính vì thế, truyền thông Thái Lan đã chấm điểm chân sút Supachai 5 điểm, điểm số thấp nhất trong số 10 cầu thủ trên sân của U23 Thái Lan. Là một chân sút được kì vọng nhưng lại không thể hiện được nhiều, Supachai lại là nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thảm bại.

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo bố trí hàng phong ngự U23 Việt Nam “chăm sóc” khá kĩ chân sút của U23 Thái Lan, khiến anh nổi nóng dẫn tới chơi xấu và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: T.L

Tờ Thairath bình luận: "Supachai không kìm được cái đầu nóng để đến nỗi nhận thẻ đỏ và đẩy cả đội vào thế khó. Trước đó, Supachai cũng như mất tích trên thế trận tấn công của Thái Lan".

Supachai dù mới chỉ 21 tuổi nhưng đã là cầu thủ được kì vọng nhiều của bóng đá Thái Lan. Anh hiện đang là đồng đội của tiền vệ Lương Xuân Trường ở CLB Buriram United. Tại AFF Cup 2018, Supachai cũng được chơi trên hàng công cùng với Vua phá lưới Adisak Kraisorn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn