MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền thưởng cũng… “tắc”

LÊ VINH LDO | 08/09/2022 14:17
Nếu một ngày, bạn nhận được thông báo “có tiền thưởng” nhưng không dùng tài khoản ngân hàng thì phải làm sao?

Câu chuyện tiền thưởng tại SEA Games 31, cũng như nhiều lần trước, lại một lần nữa khiến không ít người cảm thấy ngán ngẩm về vấn đề thủ tục và nguyên tắc. Mới đây có tin, SEA Games 31 kết thúc gần 4 tháng, một số huấn luyện viên, vận động viên ở đội tuyển đấu kiếm, vài đội thì vận động viên đã có nhưng huấn luyện viên thì chưa…

Có 2 điểm vướng mắc quan trọng (nhưng thực ra là khá nhỏ trong suy nghĩ của nhiều người) được chỉ ra liên quan đến vấn đề thủ tục hồ sơ. Vướng mắc liên quan đến cụ từ “huấn luyện viên cơ sở” và... số tài khoản.

Trong quyết định khen thưởng của Tổng cục Thể dục Thể thao có viết rằng, “Chánh văn phòng Tổng cục, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao có các vận động viên giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại SEA Games và các huấn luyện viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Với các vị trí có chức danh, với các vận động viên và huấn luyện viên hiện tại thì dễ, nhưng vấn đề là, theo Nghị định 152 của Chính phủ, cả các “huấn luyện viên cơ sở” cũng được hưởng (40%) tổng số tiền thưởng. Đến đây, câu chuyện về “huấn luyện viên cơ sở” bỗng nhiên trở nên phức tạp.

Phức tạp dựa trên các yếu tố như thời gian - quá lâu rồi, huấn luyện viên về hưu hoặc chuyển công tác chẳng hạn, thì xác nhận ra sao? Ngay bản thân khái niệm “huấn luyện viên cơ sở” cũng có thể đặt ra tình huống vận động viên có một vài huấn luyện viên thì sao, bởi đây là chuyện “phát hiện và đào tạo”.

Rồi giả sử, tìm được huấn luyện viên cơ sở nhưng họ... không sử dụng tài khoản ngân hàng thì sao? Vẫn bị coi là “thủ tục chưa đầy đủ”? Nhiều người lớn tuổi hẳn cũng không dùng nhiều đến tài khoản, việc lập mới chỉ để nhận khoản thưởng có phải quá phức tạp và mất công, mất thời gian? Chưa kể việc ngay bản thân các đơn vị có trách nhiệm cũng khai thiếu số tài khoản của huấn luyện viên cho thấy sự tắc trách, thiếu nhiệt tình giải quyết quyền lợi cho những người liên quan.

Vẫn biết việc sử dụng tài khoản đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhưng đó cũng đâu phải là cách duy nhất để xử lý vấn đề? 4.0 nhưng chậm như 0.4 vì thủ tục và nguyên tắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn