MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm giải pháp cho SEA Games

LÊ VINH LDO | 16/07/2022 06:51
Tranh cãi về chuyện chọn môn nào, bỏ môn nào tại SEA Games lại nổi lên…

SEA Games 31 kết thúc chưa đầy 2 tháng, những vấn đề chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đã bắt đầu. Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 32 diễn ra mới đây với một thông tin quan trọng là việc chủ nhà Campuchia đề xuất về các môn thi đấu.

Theo đó, mặc dù vẫn là 40 môn thi đấu như SEA Games 31 nhưng có đến 15 môn từng được tổ chức tại kỳ Đại hội ở Việt Nam bị gạch đi. Tranh cãi xuất hiện từ đây, khi giới chuyên môn đặt dấu hỏi về câu chuyện mục đích. Lý do giải thích cho việc cắt giảm khá nhiều môn cơ bản của Olympic là chủ nhà không có lực lượng vận động viên và cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu.

Mặc dù sẽ còn những lần hiệp thương để các quốc gia điều chỉnh về các môn thi đấu nhưng có lẽ sẽ không thay đổi quá nhiều. Và vì thế, SEA Games sẽ trở lại “vấn đề muôn thuở”, khi chủ nhà muốn bảng thành tích đẹp hơn là hướng đến việc thúc đẩy phát triển thể thao khu vực. Tại SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam đã xác định tổ chức nhiều môn Olympic để hướng đến mục tiêu chung, với các quốc gia cạnh tranh nhau để phát triển. Tinh thần đó dường như chưa được lan tỏa…

Tất nhiên, có thể hiểu rằng, khi thể thao Campuchia chưa ở vị trí có thể tranh chấp vào nhóm dẫn đầu, họ muốn tận dụng cơ hội để có một sự thúc đẩy cho chính mình. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy, khi SEA Games đến với Timor-Leste hay trở lại với Lào, Brunei? Nên chăng, làm cách nào đó để các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tổ chức, chuẩn bị?

Việc đảm bảo đưa các môn thể thao cơ bản vào hệ thống thi đấu mới là thứ hướng đến sự phát triển chung. Trong khi biện pháp áp đặt quy định về số môn Olympic cần tổ chức sẽ không dễ thực hiện, câu hỏi đặt ra là liệu có nên ôm đồm tổ chức quá nhiều môn thi đấu trong điều kiện không cho phép? Tổ chức ít đi và tập trung vào chất lượng?

Liên quan đến chuyện chuyên môn, thể thao Việt Nam nói riêng và các nền thể thao mạnh trong khu vực nói chung cũng đứng trước một câu hỏi riêng là lựa chọn giữa huy chương hay tập trung vào thành tích của các môn Olympic, ASIAD?

Ngay thời điểm này, dường như thể thao Việt Nam cũng đang lo sẽ bị “ảnh hưởng lớn về số Huy chương Vàng”, sợ sự sụt giảm so với 205 Huy chương Vàng tại SEA Games 31 là một bước lùi!?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn