MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin thể thao 24h: U22 Việt Nam được phổ biến luật lạ ở U22 Đông Nam Á

C.T (T/H) LDO | 23/02/2019 21:18
U22 Việt Nam được phổ biến luật lạ ở U22 Đông Nam Á; CLB từng đả bại cả Real lẫn Barca muốn có Công Phượng; Trung vệ Lyon so sánh Messi không bằng Mbappe... là những tin tức thể thao ngày 23.2.

U22 Việt Nam được phổ biến luật lạ ở U22 Đông Nam Á

U22 Việt Nam sử dụng trang phục màu trắng đấu U22 Indonesia. Ảnh VFF

Sáng 23.2 tại khách sạn Sunway (Phnom Penh, Campuchia), 4 Trưởng đoàn đại diện cho 4 đội U22 góp mặt ở bán kết U22 Đông Nam Á đã có buổi họp kỹ thuật. Tại đây, các đội đã xác định màu trang phục thi đấu ở vòng bán kết. Theo đó, U22 Việt Nam sẽ sử dụng trang phục áo trắng, quần trắng, tất đỏ.

Ngoài ra, BTC U22 Đông Nam Á cũng phổ biến kỹ càng điều lệ khi thi đấu việt vị và sút luân lưu. Theo đó, mỗi đội sẽ được thay thêm 1 cầu thủ nữa trong hiệp phụ. Đáng chú ý, BTC phổ biến thêm luật khi cầu thủ thực hiện đá luân lưu sau khi đặt trụ thì cần phải dứt điểm luôn thay vì thực hiện các động tác giả trước khi sút bóng.

Văn Lâm tự tin bắt chính tại Muangthong United

Văn Lâm đang hướng tới trận đấu đầu tiên cho Muangthong United. Ảnh Muangthong United

Trước thềm Thai League 2019, thủ thành Văn Lâm tự tin sẽ giành được suất bắt chính tại Muangthong United, tiếp đó là đoạt chức vô địch cùng CLB này.

"Điều tôi biết đây là CLB giàu truyền thống với những chức vô địch. Bản thân tôi cũng vậy. Khi đến CLB mới, tôi rất muốn giành vinh quang đó. Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ tập trung vào tập luyện. Những gì tôi chỉ có thể nói là hướng đến trận đấu đầu tiên", Văn Lâm chia sẻ.

CLB từng đả bại cả Real lẫn Barca muốn có Công Phượng

Công Phượng từ chối Leganes để chuyển sang Incheon United. Ảnh Incheon United

Được biết, Leganes chính là CLB từng muốn chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, trước khi tiền đạo xứ Nghệ đồng ý chuyển sang Incheon United.

Hiện tại, Leganes đang xếp thứ 14 tại La Liga sau 24 vòng đấu. Mùa này, đội bóng từng muốn chiêu mộ Công Phượng đã đánh bại Real Madrid ở Cúp Nhà vua. Trước đó, Leganes thậm chí tạo nên cú sốc lớn khi hạ Barcelona với tỷ số 2-1 và đồng thời cầm hòa Atletico 1-1 tại La Liga.

HLV Consadole Sapporo so sánh Chanathip với Iniesta

Chanathip Songkrasin có nhiều dịp so tài Iniesta tại J1.League. Ảnh Chanathip Songkrasin

Trước thềm J.League 2019, HLV trưởng Consadole Sapporo - Mihailo Petrović không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng Chanathip Songkrasin và thậm chí so sánh anh với Andres Iniesta, huyền thoại sống của làng bóng đá thế giới.

"Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng có hai Iniesta ở J.League. Một là chính anh ta, và người còn lại là Chanathip. Tôi nghĩ rằng họ có lối chơi gần như tương tự nhau", Siamsport dẫn lời vị HLV Consadole Sapporo.

Trung vệ Lyon so sánh Messi không bằng Mbappe

Messi từng đối đầu Mbappe tại World Cup 2018. Ảnh Soccer Laduma

Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/2019, Lyon đã thi đấu thành công, khi cầm hoà Barca 0-0. Trận này, Lionel Messi không thể hiện được nhiều, đặc biệt ở vai trò săn bàn. Trước đó, trung vệ Marcelo và các đồng đội đã có dịp đối đầu Kylian Mbappe tại Ligue 1.

So sánh ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới và huyền thoại Barca, Marcelo nhận xét: "Mbappe khiến tôi phải hoạt động rất nhiều, nhưng Messi thì không. Với tốc độ, khả năng định vị và kỹ năng đối đầu trực tiếp, Mbappe là đối thủ khó chơi nhất của tôi. Mbappe cần cải thiện một số kỹ năng để sánh ngang với Messi và Ronaldo".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn