MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Hoà Bình đã được hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn VĐV và du khách trong nước, quốc tế. Ảnh: Khánh Linh

Tỉnh miền núi Hoà Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

Khánh Linh LDO | 30/04/2022 11:27

Hoà BìnhSEA Games 31 đang đến rất gần, đến nay, công tác chuẩn bị tại tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên (VĐV) về tranh tài. 

Những ngày cuối tháng 4.2022, có mặt tại TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình - nơi sẽ diễn ra môn đua xe đạp đường trường và địa hình trong khuôn khổ SEA Games 31, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động đường phố được chỉnh trang, cờ hoa trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á

Tại các đường đua, đoàn VĐV đua xe đạp quốc gia Việt Nam cùng nhiều đoàn VĐV đến từ các nước đã tập trung ở TP Hòa Bình để luyện tập và làm quen với đường đua.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: "Trong nỗ lực chung, tỉnh Hoà Bình đã và đang tích cực chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức SEA Games 31 được giao trên địa bàn".

Đường phố TP.Hoà Bình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phich cỡ lớn

Theo ông Toàn, các phần việc như Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; triển khai các hoạt động bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, hậu cần, giao thông, an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền quảng bá đang được gấp rút triển khai. 

"Cùng với đó, các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự cũng được tỉnh triển khai thực hiện" - vị lãnh đạo này cho biết thêm. 

Thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện Sở đang tích cực phối hợp Liên đoàn Môtô xe đạp Việt Nam gấp rút chuẩn bị hoàn thiện các đường đua nội dung đường trường và nội dung đua địa hình. 

Đại diện đơn vị này nhấn mạnh: "Hệ thống đường đua địa hình dài 7km gần như được đầu tư mới, là điểm nhấn quan trọng của giải đấu năm nay".

Đường đua môn xe đạp tại SEA Games 31 tại Hòa Bình đã được hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn VĐV về tranh tài.

Hiện nay, Sở VH-TT&DL Hoà Bình cũng đang gấp rút đào tạo, hướng dẫn cho đội ngũ hướng dẫn viên, tình nguyện viên để đảm bảo công tác đón khách trong nước và quốc tế diễn ra chu đáo, thân thiện. 

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đường đua, công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết được TP.Hòa Bình tập trung triển khai. Trên các trục đường phố chính như Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Cù Chính Lan, An Dương Vương... hàng trăm chiếc pano kích thước lớn được lắp đặt. Hệ thống bảng điện tử, cổng chào hướng tới SEA Games 31 cũng đã hoàn tất, tạo nên không khí phấn khởi tươi vui hướng về sự kiện mang tầm quốc tế. 

Theo tìm hiểu của PV, các đoàn VĐV được bố trí ăn nghỉ tại 2 khách sạn chính là Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao và Hoa Đào tiêu chuẩn 3 sao. Khách sạn Sakura có hơn 140 phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi, có khả năng phục vụ ăn sáng hơn 200 người/lượt, khách sạn Hoa Đào với 40 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi.

Các VĐV đang tích cực luyện tập để thi đấu tại giải 

Ngoài hệ thống phòng nghỉ tiện nghi, view đẹp, tại 2 khách sạn còn có bể bơi, phòng tập gym, yoga rất thuận tiện cho các VĐV nghỉ ngơi, luyện tập. Khách sạc cũng đã đưa vào các dịch vụ đặc biệt như oxy tươi, ngâm chân, xông hơi đá muối... rất tốt để các VĐV có thể phục hồi sau thời gian thi đấu. 

Ngoài 2 khách sạn trên, hiện toàn tỉnh có hơn 400 cơ sở lưu trú, trong đó có khoảng 40 khách sạn, còn lại là các nhà nghỉ, homestay du lịch cộng đồng đều sẵn sàng phục vụ du khách thăm quan. Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo các huyện, thành phố mở cửa các điểm thăm quan du lịch để sẵn sàng đón khách.

Tại SEA Games 31, tỉnh Hòa Bình sẽ là địa điểm đăng cai tổ chức môn xe đạp. Theo bản đăng ký, có tổng cộng 165 VĐV đến từ các quốc gia gồm Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan tham gia tranh tài ở 12 nội dung gồm đường trường 7 nội dung (tính điểm nam/nữ, tính giờ cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành đồng đội nữ) và địa hình 5 nội dung (đổ đèo cá nhân nam/nữ, băng đồng Olympic nam/nữ, băng đồng tiếp sức đồng đội nam,nữ). Trong đó, Việt Nam có 30 VĐV (16 VĐV ở nội dung đường trường và 14 VĐV ở nội dung địa hình).


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn