MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi đã có những động thái "gây hấn" khiến quan hệ với Barcelona ngày càng căng thẳng. Ảnh: Marca

Tới Barcelona, Chủ tịch Paris Saint Germain bị gọi là “kẻ cướp”

TAM NGUYÊN LDO | 16/02/2021 14:17
Các cổ động viên Barcelona đã có màn chào hỏi không hề tốt đẹp với người đứng đầu câu lạc bộ Paris Saint Germain.

Hôm thứ Hai (15.2), câu lạc bộ Paris Saint Germain đã di chuyển sang thành phố Barcelona để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với câu lạc bộ Barcelona.

Khác với đội hình của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã không nhận được sự đón tiếp thịnh tình, nhất là từ các cổ động viên của Barca.

Vừa đặt chân tới thủ phủ xứ Catalunya, ông chủ người Qatar đã bị một số người lăng mạ, chửi bới.

Mặc dù đã từng có những thương vụ làm ăn nhưng hiện tại, khó có thể nói Barca và PSG có mối quan hệ tốt đẹp.

Sự rạn nứt trong quan hệ giữa 2 bên đã bắt đầu từ năm 2017, khi Al-Khelaifi là nhân vật chính trong kế hoạch theo đuổi Neymar, khiến cầu thủ người Brazil đòi rời Barcelona.

Đội chủ sân Camp Nou buộc phải chấp nhận điều đó khi PSG trả 222 triệu Euro kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar.

Cổ động viên của Barca đã dành cho Al-Khelaifi sự đón tiếp không hề dễ chịu.
Ảnh: Marca

Hiện tại, PSG tiếp tục khiến khoảng cách với Barca mở rộng hơn khi thẳng thừng tuyên bố muốn đưa Lionel Messi về Pháp. Phía Barca chỉ trích đối thủ không thể hiện sự tôn trọng, trong khi Messi cũng có phần khó chịu vì sự ồn ào đó, dù anh vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình.

Trong lúc các Culé hy vọng và nỗ lực giữ chân Messi ở lại, những điều Al-Khelaifi làm trở thành cái gai trong mắt họ.

“Để cho Messi yên, đồ kẻ cướp”, một Culé hét lên trong lúc Al-Khelaifi bước vào khách sạn nơi PSG đóng quân.

Nặng lời hơn, có fan hâm mộ gọi ông là “đồ khốn kiếp”. “Hãy đưa đây 1 triệu Euro”, một người khác nói với ý rằng, nếu thừa tiền thì đi làm việc khác, đừng quấy rầy Barca và Messi.

Dù vậy, các Culé cũng hiểu rõ rằng, Messi đã không hài lòng với chính Barca trong giai đoạn Josep Maria Bartomeu làm Chủ tịch.

Hiện tại, anh vẫn chờ đội bóng tiến hành bầu cử Chủ tịch mới để quyết định tương lai của mình.

Trong khi đó, tờ L’Equipe số ra hôm thứ Hai có bài viết nêu 4 lý do để tin PSG sẽ thành công trong thương vụ Messi.

Thứ nhất là Messi sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè.

Thứ hai là Neymar muốn chơi bóng cùng Messi một lần nữa, đồng thời Messi cũng được làm việc với những người đồng hương như huấn luyện viên Pochettino và các cầu thủ Angel di Maria, Leandro Paredes.

Thứ ba là PSG đã từng liên hệ với Messi, đặc biệt là khi M10 gửi thông báo muốn chia tay Barca vào năm ngoái.

Và thứ tư, Kylian Mbappe có thể sẽ chia tay PSG, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn